Ấn tượng về ngày bầu cử sớm ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Nghệ An có 207 khu vực bỏ phiếu sớm tập trung ở 4 huyện miền Tây là: Con Cuông, Tương Dương, Kỳ Sơn và Quế Phong. Kết thúc ngày bầu cử, có 99% cử tri tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Do đặc thù địa hình, điều kiện sinh sống xa xôi cách trở, miền Tây Nghệ An có 207 khu vực bầu cử sớm thuộc 4 huyện biên giới: Con Cuông, Tương Dương, Kỳ Sơn và Quế Phong. Tại đây có gần 43.000 cử tri tham gia bầu cử sớm. Trong ảnh: Cử tri xã "ốc đảo" Hữu Khuông (Tương Dương) đi bầu cử. Ảnh: Đình Tuân
Do đặc thù địa hình, điều kiện sinh sống xa xôi cách trở, miền Tây Nghệ An có 207 khu vực bầu cử sớm thuộc 4 huyện biên giới: Con Cuông, Tương Dương, Kỳ Sơn và Quế Phong. Tại đây có gần 43.000 cử tri tham gia bầu cử sớm. Trong ảnh: Cử tri xã "ốc đảo" Hữu Khuông (Tương Dương) đi bầu cử. Ảnh: Đình Tuân
Cử tri xã Hữu Khuông (Tương Dương) vượt suối đi bầu cử. Ảnh: Đình Tuân
Cử tri xã Hữu Khuông (Tương Dương) vượt suối đi bầu cử. Ảnh: Đình Tuân 
Cuộc bầu cử được thực hiện trong điều kiện công tác phòng chống dịch Covid-19 được siết chặt. Tất cả các cử tri đến bỏ phiếu đều tuân thủ nghiêm ngặt quy trình trình kiểm tra sức khỏe
Cuộc bầu cử được thực hiện trong điều kiện công tác phòng chống dịch Covid-19 được siết chặt. Tất cả các cử tri đến bỏ phiếu đều tuân thủ nghiêm ngặt quy trình khai báo y tế, kiểm tra thân nhiệt và sử dụng dung dịch sát khuẩn. Ảnh: Đình Tuân 
Cử tri Lầu Y Pa, người Mông ở xã Huồi Tụ (Kỳ Sơn) chia sẻ: “Em rất hồi hộp và cũng rất vui vì đây là lần đầu tiên em được tham gia bỏ phiếu. Mong các đại biểu được bầu sẽ giúp người vùng cao nhiều việc tốt hơn
Cử tri Lầu Y Pa, người Mông ở xã Huồi Tụ (Kỳ Sơn) chia sẻ: “Em rất hồi hộp và cũng rất vui vì đây là lần đầu tiên em được tham gia bỏ phiếu. Mong các đại biểu được bầu sẽ giúp người vùng cao nhiều việc tốt hơn". Ảnh: Lữ Phú
Đi bầu cử cùng mẹ. Ảnh: Lữ Phú
Đi bầu cử cùng mẹ. Ảnh: Lữ Phú
Tổ bầu cử bản Chà Lâng, xã Hữu Khuông (Tương Dương) mang hòm phiếu di động đến tận nhà các cử tri cao tuổi. Ảnh: Đình Tuân

Tổ bầu cử bản Chà Lâng, xã Hữu Khuông (Tương Dương) mang hòm phiếu di động đến tận nhà các cử tri cao tuổi. Ảnh: Đình Tuân

Tổ bầu cử bản Na Khích, xã Nậm Nhoóng (Quế Phong) đưa thùng phiếu về tận nhà để người già thực hiện quyền công dân. Ảnh:
Tổ bầu cử bản Na Khích, xã Nậm Nhoóng (Quế Phong) đưa thùng phiếu về tận nhà để người già thực hiện quyền công dân. Ảnh: Vân Thanh
Cụ Thò Thị Thò năm nay 107 tuổi (sinh năm 1913) ở bản Chà Lâng, Hữu Khuông tự tay thực hiện quyền công dân của mình. Ảnh: Đình Tuân.
Cụ Thò Thị Thò năm nay 107 tuổi (sinh năm 1913) ở bản Chà Lâng, Hữu Khuông tự tay thực hiện quyền công dân của mình. Ảnh: Đình Tuân.
Tất cả các những cử tri già cả, ốm yếu không thể đến khu vực bỏ phiếu đều được các tổ bầu cử đưa hòm phiếu đến tận nhà để thực hiện quyền công dân. Ảnh: Đình Tuân
Tất cả các những cử tri già cả, ốm yếu không thể đến khu vực bỏ phiếu đều được các tổ bầu cử đưa hòm phiếu đến tận nhà để thực hiện quyền công dân. Ảnh: Đình Tuân  

Tin mới