'Anh cả' Huy Hoàng dẫn dắt SLNA; HLV Lê Huỳnh Đức muốn từ chức

(Baonghean.vn) -Trợ lý Nguyễn Huy Hoàng đã được đưa lên làm HLV tạm quyền của SLNA; Nhà cầm quân đội Đà Nẵng cảm thấy có lỗi khi để đội bóng đứng trước nguy cơ không đạt mục tiêu.
"Anh cả" Huy Hoàng có giúp SLNA thoát đội sổ?
Ngày 30/4, ông Nguyễn Hồng Thanh đã viết đơn xin từ chức Chủ tịch CLB SLNA và đồng thời nộp lên HĐQT. Bên cạnh đó, HLV trưởng Ngô Quang Trường cũng xin nghỉ việc. Trong tình thế này, đội bóng xứ Nghệ đã quyết định đưa trợ lý Nguyễn Huy Hoàng lên thay ông Trường.

Khi ông Trường xin nghỉ, nhiều người đã dự đoán rằng GĐKT Nguyễn Đức Thắng sẽ được lựa chọn ngồi vào ghế nóng. Nhưng trên thực tế, những năm qua, ông Thắng đảm nhận vai trò thiên về quản lý, đứng ra đàm phán, giữ chân cầu thủ và người đi ngoại giao, đưa về các hợp đồng tài trợ cho SLNA.

Ở thành Vinh, ông Thắng “khủng long” có tầm ảnh hưởng, quan hệ rộng nên dù xuất thân là cầu thủ nhưng ông lại có sở trường… ngoại giao. Trước đây, ông Thắng từng dùng uy tín, và “tạm ứng” cho nhiều cầu thủ SLNA trong việc giữ chân họ ở lại. Bây giờ ông Trường xin nghỉ và SLNA gần như không còn nhiều sự lựa chọn ngoài phương án trợ lý Nguyễn Huy Hoàng.
Huy Hoàng nhiều năm làm trưởng SLNA và có tầm ảnh hưởng với cầu thủ
Huy Hoàng nhiều năm làm đội trưởng SLNA và có tầm ảnh hưởng với cầu thủ.

Đây được xem là sự lựa chọn hợp lý bởi Huy Hoàng là “anh lớn” ở đội SLNA. Hoàng “lác” có tầm ảnh hưởng với các cầu thủ và dù ít nói nhưng khi đã “mở máy” thì các cầu thủ nhất nhất “dạ vâng”. Có lẽ phương án này khả dĩ nhất với đội bóng xứ Nghệ. Nhưng chỉ lăn tăn một điều, do chưa từng đảm đương vai trò HLV trưởng nên kinh nghiệm cầm quân với Huy Hoàng còn rất hạn chế. Đặc biệt ở giai đoạn này khi SLNA đang đứng bét bảng và ngày 2/5 tới đã phải làm khách trên sân Thanh Hóa thì giải pháp Huy Hoàng chưa chắc đem lại hiệu quả ngay cho đội bóng xứ Nghệ.

Có lẽ Huy Hoàng chỉ giải được bài toán giúp cầu thủ SLNA vơi bớt áp lực, tâm lý căng cứng khi đứng bét bảng, còn những sự đổi thay về chuyên môn, chiến thuật thì cần thêm thời gian nữa mới có câu trả lời chính xác nhất.
HLV Lê Huỳnh Đức muốn từ chức
Nguồn tin của Zing từ đội bóng cho biết HLV Lê Huỳnh Đức có ý định từ chức. Chủ tịch CLB Đà Nẵng Bùi Xuân Hòa chưa xác nhận thông tin chiến lược gia sinh năm 1972 nộp đơn. Nhưng có những thông tin cho thấy ông Đức đã gửi đơn vào ngày 29/4.

Ông Đức đã dốc hết bầu tâm sự với báo chí sau trận thua CLB Sài Gòn 1-2 trên sân nhà ở vòng 11. Ông chỉ ra nhiều vấn đề của đội và bản thân mình sau khi CLB rớt xuống vị trí thứ 5.

CLB Đà Nẵng tuột dốc sau trận thua HAGL. Đồ họa: Minh Phúc.
CLB Đà Nẵng tuột dốc sau trận thua HAGL. Đồ họa: Minh Phúc.

Động thái của lãnh đạo đội bóng cho thấy họ muốn giữ bầu không khí trong đội ổn định trước cuộc tiếp đón CLB Viettel vào chiều  2/5. Sự ra đi của HLV Lê Huỳnh Đức vào thời điểm này có thể tạo tác động tiêu cực tới đội. Cái tên Lê Huỳnh Đức đã gắn bó gần 13 năm với bóng đá Đà Nẵng. Dù ông chủ động ra đi nhưng chưa chắc đó là lựa chọn tốt nhất vào thời điểm này.

Barca đề nghị Messi ký hợp đồng 10 năm
Theo Times, sau cuộc đàm phán giữa Chủ tịch Joan Laporta và ông Jorge Messi (bố Lionel Messi), Barca đề nghị siêu sao người Argentina ký hợp đồng mới có thời hạn 10 năm. Nếu Messi đồng ý gia hạn, anh sẽ kết thúc sự nghiệp tại sân Camp Nou. Sau đó, siêu sao sinh năm 1987 được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Điều hành Barca.

Trước đó, truyền thông Tây Ban Nha đưa tin Messi đổi ý, muốn ở lại để hoàn thành tham vọng cùng Barca giành thêm danh hiệu Champions League. Messi cũng sẵn sàng giảm lương để dọn đường cho Barca chiêu mộ ngôi sao mới.
Barca muốn Messi giã từ sự nghiệp bóng đá tại sân Camp Nou. Ảnh: Getty.
Barca muốn Messi giã từ sự nghiệp bóng đá tại sân Camp Nou. Ảnh: Getty.

Tương lai của Messi là một trong những câu chuyện được quan tâm nhất làng túc cầu hiện tại. Hợp đồng của Messi với Barca chỉ còn thời hạn đến tháng 6. PSG và Man City được cho là 2 CLB sẵn sàng đón thủ quân Barca. Theo Give Me Sport, PSG sẵn sàng trao cho Messi hợp đồng 2 năm, kèm điều khoản tự động gia hạn 1 năm. Mức thu nhập của Messi tại Paris sẽ không thấp hơn hiện tại.

Man City từng khao khát săn đón Messi trong hè 2020, nhưng thất bại vì động thái cứng rắn của Barca. Lúc này, khả năng Man City trở lại thương vụ chiêu mộ Messi bị bỏ ngỏ. Mùa này, Messi ra sân 43 trận, ghi 34 bàn và có 14 kiến tạo. Ở tuổi 33, Messi duy trì hiệu suất ghi bàn ấn tượng để dẫn đầu cuộc đua "Vua phá lưới" La Liga. Trong 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu, thành tích của Messi tương đương Cristiano Ronaldo, Erling Haaland và chỉ kém Robert Lewandowski.

Tin mới