Anh có kế hoạch tăng cường liên minh chống lại Nga

Anh có kế hoạch tranh thủ sự hỗ trợ của các đối tác nước ngoài trong cuộc chiến chống lại "thông tin không đúng sự thật của Nga" và sửa đổi đối thoại truyền thống với Matxcơva, tờ Guardian viết dẫn đến nguồn tin trong chính phủ.
 
Theo ấn bản, London có kế hoạch tăng cường liên minh chống Nga trong các hội nghị thượng đỉnh G7, G20, NATO và Liên minh châu Âu, sẽ được tổ chức trong năm nay.

Theo Guardian, Ngoại trưởng Anh Boris Johnson thấy phản ứng của Matxcơva đối với các sự kiện ở thành phố Douma của Syria và Salisbury của Anh "như một điểm ngoặt". Đồng thời, Bộ trưởng tin tưởng rằng London sẽ có thể đảm bảo hỗ trợ quốc tế cho hành động tiếp theo.

"Các lĩnh vực mà Vương quốc Anh sẽ hoạt động liên quan đến việc phản đối thông tin không đúng sự thật của Nga và tìm kiếm cơ chế để đưa những người chịu trách nhiệm về việc sử dụng vũ khí hóa học cho công lý", Guardian dẫn lời nguồn.

Tin mới