Anh đe dọa Nga “trả giá cao” khi sử dụng vũ khí hóa học

Phát biểu tại Đại hội Đảng Bảo thủ, Ngoại trưởng Anh Jeremy Hunt mạnh mẽ cho rằng Nga phải trả "mức giá cao" trong trường hợp sử dụng vũ khí hóa học.
Ngoại trưởng Anh Jeremy Hunt
Ngoại trưởng Anh Jeremy Hunt
"Chính phủ bảo thủ Anh có một thông điệp đối với điện Kremlin: Nếu các bạn cố gắng đe dọa đất nước này, nếu các bạn sử dụng vũ khí hóa học và không tuân thủ các quy tắc quốc tế, thì nước của các bạn sẽ trả giá rất cao" - ông Hunt nói.

Trước đó, vào tháng 3/2018, cựu sĩ quan GRU Sergey Skripal và con gái Julia của ông đã bị đầu độc tại Salisbury. Vụ việc này gây ra vụ bê bối quốc tế lớn. London cáo buộc Nga đã tham gia vào vụ việc này. Matxcơva bác bỏ buộc tội này và đã liên tục đề xuất tiến hành cuộc điều tra chung.

Tin mới