Anh em họ buôn ma túy lĩnh 39 năm tù

(Baonghean.vn)- Anh họ là người khởi xướng việc mua bán ma túy, em là người thực hành tích cực. Dù chưa được giá nhưng sợ cầm ma túy về sẽ bị lộ, nên cả hai đồng ý bán thì bị bắt.

Ngày 31/8/2017, TAND tỉnh xét xử sơ thẩm hình sự “Mua bán trái phép chất ma túy” đối với Thò Bá Dê (SN 1980) và Và Bá Pó (SN 1988) cùng trú tại xã Tri Lễ, huyện Quế Phong.

Hai bị cáo Thò Bá Dê, Và Bá Pó tại phiên tòa. Ảnh Như Bình.
Hai bị cáo Thò Bá Dê, Và Bá Pó tại phiên tòa. Ảnh Như Bình.

Theo cáo trạng, vào khoảng 9h ngày 1/4/2017, Thò Bá Dê được một người tên Tuấn (không xác định được lai lịch, nhân thân cụ thể) đặt hàng 1 bánh heroin và 1.000 viên hồng phiến. Dê bảo, bao giờ có ma túy sẽ điện cho Tuấn đến lấy hàng. Khoảng 16h, cùng ngày, Dê đến nhà Và Bá Pó (là em họ Dê) thông báo việc làm ăn với Tuấn, nói Pó gọi cho người Lào để đưa hàng sang bán.

Chiều ngày 1/4, sau khi nhận được heroin và hồng phiến từ người Lào, Dê điện thoại thông báo cho Tuấn và hẹn 14h ngày 2/7 sẽ giao nhận hàng tại khu vực Dốc Chuối. Hai bên thống nhất 1 bánh heroin giá 150 triệu đồng, 1.000 viên ma túy tổng hợp (5 gói) là 30 triệu đồng.

Đúng giờ hẹn, Thò Bá Dê và Và Bá Pó mang theo heroin và hồng phiến đến khu vực Dốc Chuối. Tuấn chê hàng chất lượng kém, chỉ đồng ý mua tất cả hàng với giá 130 triệu. Sợ cầm ma túy về nhà sẽ bị lộ, Dê và Pó đồng ý bán với giá này.

Khi hai bên đang giao dịch thì bị lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm ma túy phát hiện bắt quả tang. Tuấn và người đi cùng chạy thoát.

Kết quả giám định cho thấy chất bột màu trắng thu giữ được của Thò Bá Dê và Và Bá Pó là heroin có trọng lượng 356,88 gam; các mẫu viên nén màu là ma túy tổng hợp (Methamphetamine), có tổng trọng lượng 93.21 gam.

Vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, làm ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội. Trong vụ án này, Thò Bá Dê là người khởi xướng việc mua bán ma túy; Bá Pó là người thực hành tích cực. Trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, các bị cáo đã thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội.

Cân nhắc các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, phân hóa vai trò của từng bị cáo, HĐXX tuyên phạt Thò Bá Dê 20 năm tù, Và Bá Pó 19 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

                                                       Như Bình

TIN LIÊN QUAN

Tin mới