Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến đời sống đồng bào vùng miền núi

(Baonghean.vn) - Sáng 18/8, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Nghệ An phối hợp với Liên Hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học đánh giá ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến kinh tế và đời sống của đồng bào các dân tộc thiểu số ở khu vực miền núi.

Dự Hội thảo có Tiến sỹ Khoa học Việt Nam Nghiêm Vũ Khải – Phó Chủ tịch Liên Hiệp Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; Hội Liên hiệp Khoa học – Kỹ thuật các tỉnh: Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Nông nghiệp – PTNT, Ban Dân vận Tỉnh ủy; Sở Khoa học – Công nghệ, Sở Tài nguyên – Môi trường; Trường Đại học Vinh… 

Tiến sỹ Khoa học Nghiêm Vũ Hải - Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật Việt Nam báo cáo đề dẫn hội thảo.
Tiến sỹ Khoa học Nghiêm Vũ Khải - Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật Việt Nam báo cáo đề dẫn hội thảo.

Trong 1 thập kỷ qua, khu vực miền núi Nghệ An thường xuyên bị tác động của sự biến đổi khí hậu: Lũ lụt, thiếu nước, hạn hán, lốc xoáy, sạt lở đất, mưa đá, băng tuyết… gây thiệt hại lớn đến kinh tế nông, lâm nghiệp, tài sản, tính mạng con người, vật nuôi… Nguyên nhân chính là do con người gây nên, đó là nạn phá rừng, đốt rừng, khai thác tài nguyên đất không hợp lý…

Toàn cảnh hội thảo
Toàn cảnh hội thảo

Qua đánh giá của Liên Hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Nghệ An, hàng năm, vùng miền núi trên địa bàn tỉnh có gần 1.900 nghìn ha rừng trồng bị thiệt hại do hạn hán; trung bình mỗi năm có 15 – 25 vụ cháy rừng lớn nhỏ; trung bình mỗi năm có trên 2.500 nhà cửa đổ sập, tốc mái do lốc xoáy; hàng trăm công trình cơ sở hạ tầng nhà cửa, giao thông, dịch vụ bị hư hỏng, do sạt lở đất. Ước tính, mỗi năm các huyện miền núi thiệt hại hàng trăm tỷ đồng do thiên tai gây ra.

Tích cực trồng rừng là một trong những giải pháp chống biến đổi khí hậu hiệu quả.
Tích cực trồng rừng là một trong những giải pháp chống biến đổi khí hậu hiệu quả.

Tại hội thảo, các thành viên được nghe 12 báo cáo tham luận về nguyên nhân và những giải pháp chống biến đổi khí hậu: Đời sống của đồng bào các dân tộc thiểu số miền Tây Nghệ An những năm gần đây dưới sự tác động của biến đổi khí hậu và một số giải pháp khắc phục; Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến kinh tế và đời sống của đồng bào các dân tộc thiểu số ở khu vực miền núi; giải pháp tuyên truyền, nâng cao dân trí nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào các dân tộc thiểu số; mô hình sinh kế Quế Phong; mô hình tưới nhỏ giọt vùng Phủ Quỳ…  

Ứng dụng công nghệ tưới nhỏ giọt cho cây trồng là giải pháp đối phó với biến đổi khí hậu hiện nay.
Ứng dụng công nghệ tưới nhỏ giọt cho cây trồng là một trong những giải pháp hiệu quả đối phó với biến đổi khí hậu hiện nay.

Qua đó, các thành viên tham gia ý kiến vào các tham luận, trong đó xác định nguyên nhân dẫn đến biến đổi khí hậu là do tác động của con người, do vậy để chống biến đổi khí hậu, một trong những giải pháp quan trọng là nâng cao nhận thức cho người dân trong việc bảo vệ môi trường như, trồng, chăm sóc rừng, không khai thác tài nguyên bừa bãi... các cấp ngành cần vào cuộc một cách tích cực, nhằm hướng đến mục tiêu, bảo vệ môi trường bền vững, giúp đồng bào các dân tộc vùng thiểu số miền núi ổn định cuộc sống.

Xuân Hoàng

TIN LIÊN QUAN

Tin mới