Anh ngăn cản dự thảo của Nga về cái chết cựu điệp viên tại LHQ

(Baonghean.vn) - Phái đoàn thường trực của Nga tại Liên hợp quốc (LHQ) cho biết, Anh "với những cái cớ chính trị vô lý" đã ngăn cản việc thông qua bản dự thảo của Nga liên quan vụ đầu độc cựu điệp viên Sergei Skripal tại Hội đồng Bảo an LHQ.
Cựu điệp viên hai mang của Nga Sergei Skripal và con gái. Ảnh: Tòa án Quân đội Moscow.
Cựu điệp viên hai mang của Nga Sergei Skripal và con gái. Ảnh: Tòa án Quân đội Moscow.
"Ngày 14/3, Nga trình lên Hội đồng Bảo an LHQ bản dự thảo ngắn gọn, trọng tâm, thực tế, nhằm kêu gọi sớm phối hợp thực hiện một cuộc điều tra toàn diện tại Anh, phù hợp với tiêu chuẩn của thế giới. Song bản dự thảo này đã bị phái đoàn của Anh tại LHQ "bóp méo" ý nghĩa, ngăn chặn sự thống nhất của Hội đồng Bảo an về vấn đề này" -  Thư ký báo chí của Phái đoàn thường trực Nga tại LHQ Fedor Strzhizhovsky cho hay.
Bản dự thảo của Nga bao gồm 2 đề xuất: Nga bày tỏ mối quan tâm sâu sắc liên quan đến cáo buộc sử dụng chất độc thần kinh để đầu độc cựu điệp viên hai mang Sergei Skripal và con gái của ông này; đồng thời kêu gọi tất cả các nước thành viên hỗ trợ tham vấn và hợp tác vào quá trình điều tra sự việc này, theo Công ước của LHQ về cấm sử dụng vũ khí hóa học. 
Phái đoàn thường trực của Nga tại LHQ khẳng định, bản dự thảo này bày tỏ sự ủng hô của Nga trong việc thực hiện Công ước quốc tế trong việc xây dựng "một thế giới không có vũ khí hóa học".
Trước đó, trong cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an LHQ, các đồng minh phương Tây của Anh là Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tuyên bố ủng hộ Anh, và không ngừng chỉ trích, phản đối Nga.
Trong khi đó, Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Vassily Nebenzia cũng khẳng định những nghi ngờ của Anh là "hoàn toàn không thể chấp nhận", đồng thời yêu cầu Anh đưa ra bằng chứng xác đáng. Ông khẳng định không thể cáo buộc Nga đứng sau vụ đầu độc trên một cách vô căn cứ.
Phía Nga còn cho rằng lời buộc tội này chỉ là “vở kịch” và là sự khiêu khích của Anh, còn Đại sứ quán Nga tại London thì cho rằng Anh đang chơi “trò chơi nguy hiểm” khi dường như đã mặc định Nga dính líu tới vụ việc.
Nga đến nay vẫn cho rằng không thể lấy việc quân đội Nga sở hữu độc dược nguy hiểm Novichok làm cơ sở để khẳng định Nga đứng sau vụ việc ông Skripal và con gái đã bị đầu độc. Điện Kremlin khẳng định Nga sẵn sàng hợp tác với Anh để điều tra vụ việc. 
Vụ đầu độc cựu điệp viên hai mang người Nga Sergei Skripal tiếp tục khiến quan hệ giữa Anh và Nga leo thang căng thẳng, khi hôm qua, sau những lời cảnh báo, Thủ tướng Anh Theresa May đã chính thức trục xuất 23 nhà ngoại giao Nga tại Anh và đình chỉ hoạt động tiếp xúc ngoại giao cấp cao với Nga. Cùng với đó có thể là hủy thị thực của nhiều nhà tài phiệt được cho có quan hệ mật thiết với chính quyền Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Trước quyết định của Anh, Bộ Ngoại giao Nga cho biết đã nhận được danh sách các nhân viên bị trục xuất và sẽ sớm có biện pháp đáp trả thích hợp. 

Cựu điệp viên Nga Sergei Skripal, 66 tuổi từng là đại tá phục vụ trong Cơ quan tình báo quân đội Nga (GRU). Ông này bị bắt vào năm 2004 và kết án 13 năm tù vào năm 2006 vì tội hoạt động gián điệp cho Anh. Theo truyền thông Nga, Skripal đã nhận của tình báo Anh 100.000 USD vì “công trạng” cung cấp cho Anh thông tin về các điệp viên của GRU đang hoạt động ở các quốc gia châu Âu thời kỳ đó.

Đến tháng 7-2010, Tổng thống Nga khi đó là ông Dmitry Medvedev đã chính thức ký lệnh trả tự do cho Skripal.

Tin mới