Anh Sơn: Hàng trăm người dân 'chạy nạn' trong phương án diễn tập

(Baonghean.vn) - Sáng 12/7, hàng trăm người dân thuộc thôn 6, thôn 10 và 11 xã Long Sơn (Anh Sơn) đã tham gia diễn tập phòng chống cháy rừng, phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2017.

 Thực hành sơ tán nhân dân ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở. Ảnh: Thái Hiền
Thực hành sơ tán nhân dân ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở. Ảnh: Thái Hiền

Với phương châm 4 tại chỗ cuộc diễn tập đồng thời thực hiện 3 nội dung: Phòng chống cháy rừng; phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn trên sông. Theo đó, giai đoạn 1: chuyển địa phương vào trạng thái có tình huống cháy rừng và lụt bão; Giai đoạn 2: Tổ chức lực lượng, phương tiện ứng cứu chữa cháy rừng, phòng chống lụt bão; Giai đoạn 3: thực hành chữa cháy rừng tại khu vực Cồn Trại, Tiểu khu 93,  thôn 6 xã Long Sơn.

Cùng với việc chuyển địa phương vào các trạng thái cấp bách, sở chỉ huy dã chiến còn tổ chức sơ tán nhân dân Khe Sở thôn 10 xã Long Sơn ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở, thực hành cứu nạn trên sông tại bến cát Bãi Mãng thôn 11 xã Long Sơn.

Thực hành cứu nạn trên sông tại bến cát Bãi Mãng, thôn 11, xã Long Sơn. Ảnh: Thái Hiền
Thực hành cứu nạn trên sông tại bến cát Bãi Mãng, thôn 11, xã Long Sơn. Ảnh: Thái Hiền

Cuộc diễn tập đạt được kết quả tốt theo yêu cầu đặt ra là nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong việc chủ động ứng phó kịp thời, hiệu quả với các nguy cơ về thiên tai, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do bão, lũ gây ra. Qua diễn tập đã nâng cao khả năng vận hành cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, điều hành của chính quyền và nhất là sự phối kết hợp đồng bộ, nhịp nhàng giữa các ban, ngành, địa phương và các lực lượng làm công tác phòng chống lụt bão - tìm kiếm cứu nạn./.

Thái Hiền

TIN LIÊN QUAN

Tin mới