Anh Sơn khánh thành công trình biển hiệu địa phận huyện

(Baonghean.vn) - Huyện Anh Sơn vừa tổ chức khánh thành công trình biển hiệu địa phận tại 4 xã giáp ranh với các huyện lân cận.
 Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Hữu Sáng- Ủy viên BCH đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Đặng Xuân Quang- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Hoàng Quyền- Phó Bí thư Huyện ủy; Các đồng chí trong BTV Huyện ủy; đại diện một số phòng ban ngành cấp huyện cùng lãnh đạo Đảng ủy, UBND các xã đặt gắn biển hiệu. Ảnh Thái Hiền
Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Hữu Sáng - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Đặng Xuân Quang - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện; Hoàng Quyền - Phó Bí thư Huyện ủy; Các đồng chí trong BTV Huyện ủy; đại diện một số phòng ban ngành cấp huyện cùng lãnh đạo Đảng ủy, UBND các xã đặt gắn biển hiệu. Ảnh: Thái Hiền

Công trình biển hiệu địa phận huyện Anh Sơn được xây dựng tại 4 xã giáp ranh với các huyện gồm: xã Cao Sơn giáp với huyện Thanh Chương; xã Lạng Sơn giáp với huyện Tân Kỳ; xã Lĩnh Sơn giáp với huyện Đô Lương và xã Đỉnh Sơn giáp với huyện Con Cuông. Công trình được khởi công xây dựng vào tháng 4/2020, đến nay sau 3 tháng thi công đã hoàn thành.

Công trình có kết cấu bệ móng và bệ đỡ làm bằng bê tông, mặt ngoài hoàn thiện giả đá cẩm thạch màu đen. Biển hiệu được làm từ bê tông GFRC, hoàn thiện mặt ngoài giả đá cẩm thạch màu trắng, được khắc chữ chìm sơn màu vàng phản quang.

Huyện Anh Sơn tổ chức khánh thành công trình Biển hiệu địa phận tại giáp ranh 4 xã: Cao Sơn, Lạng Sơn, Lĩnh Sơn và Đỉnh Sơn. Ảnh Thái Hiền
Huyện Anh Sơn tổ chức khánh thành công trình biển hiệu địa phận tại giáp ranh 4 xã: Cao Sơn, Lạng Sơn, Lĩnh Sơn và Đỉnh Sơn. Ảnh: Thái Hiền

Đây là công trình ý nghĩa được huyện Anh Sơn xây dựng để chào mừng đại hội Đảng bộ huyện Anh Sơn lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Việc đầu tư xây dựng biển hiệu địa phận huyện Anh Sơn là việc làm hết sức cần thiết nhằm phát triển giao thông theo định hướng năm 2020; từng bước đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân và lưu thông hàng hóa, tạo điều kiện phát triển kinh tế cho các địa phương trên địa bàn huyện.

Tin mới