Anh Sơn: Ngang nhiên xây cả nhà trên vỉa hè

(Baonghean.vn) - Cùng chung tình trạng ở nhiều địa phương, hiện nay phần lớn vị trí vỉa hè ở huyện Anh Sơn đã và đang bị người dân ngang nhiên lấn chiếm.

Trên tuyến đường một chiều qua khối 1 thị trấn Anh Sơn, một số nhà dân ngang nhiên biến vỉa hè thành đất mặt tiền để xây dựng nhà cửa. Ảnh: Huyền Mỹ.
Trên tuyến đường một chiều qua khối 1 thị trấn Anh Sơn, một số nhà dân ngang nhiên biến vỉa hè thành đất mặt tiền để xây dựng nhà cửa. Ảnh: Huyền Mỹ
Nhà được xây dựng sát với mặt đường quốc lộ 7. Ảnh: Huyền Mỹ.
Nhà được xây dựng sát với mặt đường Quốc lộ 7. Ảnh: Huyền Mỹ
Có thể thấy rõ gần như phần lớn hành lang giao thông dành cho người đi bộ đã bị các hộ dân sinh sống hai bên đường lấn chiếm hoàn toàn làm nơi buôn bán hàng hóa. Ảnh: Huyền Mỹ.
Gần như phần lớn hành lang giao thông dành cho người đi bộ đã bị các hộ dân sinh sống hai bên đường lấn chiếm hoàn toàn làm nơi buôn bán hàng hóa. Ảnh: Huyền Mỹ
Mở quán nước giải khát. Ảnh: Huyền Mỹ.
Dãy quán nước giải khát bao trọn vỉa hè. Ảnh: Huyền Mỹ
Hoặc để vật liệu xây dựng. Ảnh: Huyền Mỹ.
Vỉa hè mặc sức để vật liệu xây dựng. Ảnh: Huyền Mỹ
Tại chợ Cây Chanh xã Đỉnh Sơn huyện Anh Sơn biển quảng cáo thi nhau dàn hàng trên hành lang an toàn giao thông. Điều này không chỉ làm khuất tầm nhìn cho người điều khiển các phương tiện tham gia giao thông mà còn gây không ít khó khăn cho người đi bộ, mất mỹ quan đô thị mà còn tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ gây tai nạn giao thông. Ảnh: Huyền Mỹ.
Tại chợ Cây Chanh xã Đỉnh Sơn huyện Anh Sơn, biển quảng cáo thi nhau dàn hàng trên hành lang an toàn giao thông. Điều này không chỉ làm khuất tầm nhìn cho người điều khiển các phương tiện tham gia giao thông mà còn gây không ít khó khăn cho người đi bộ. Ảnh: Huyền Mỹ
Không có vỉa hè, người đi bộ buộc phải đi xuống dưới lòng đường. Trong những năm qua, huyện Anh Sơn đã nhiều lần ra quân giải tỏa hành lang an toàn giao thông, tuy nhiên do ý thức của những hộ buôn bán kinh doanh nên việc đòi lại vỉa hè đang là vấn đề nan giải. Ảnh: Huyền Mỹ.
Không có vỉa hè, người đi bộ buộc phải đi xuống dưới lòng đường. Trong những năm qua, huyện Anh Sơn đã nhiều lần ra quân giải tỏa hành lang an toàn giao thông, tuy nhiên do ý thức của những hộ buôn bán kinh doanh nên việc đòi lại vỉa hè đang là vấn đề nan giải. Ảnh: Huyền Mỹ

Huyền Mỹ

TIN LIÊN QUAN

Tin mới