Anh Sơn, Nghĩa Đàn bội thu lúa đông xuân

(Baonghean.vn) - Thời điểm này lúa xuân bắt đầu chín rộ, nông dân các huyện Anh Sơn, Nghĩa Đàn ..đang khẩn trương thu hoạch lúa xuân.

* Vụ xuân 2017, toàn huyện Nghĩa Đàn gieo trồng 3.500 ha lúa, với các loại giống lúa lai, lúa thuần chất lượng cao như Thái Xuyên, Khải Phong, BHB71… Tuy thời tiết đầu vụ có không khí lạnh, nhưng nhờ chủ động ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên hầu hết các diện tích lúa phát triển tốt.

Xã Nghĩa Lộc gieo trồng hơn 345 ha lúa vụ xuân, trong đó cơ cấu chủ yếu giống lúa lai 3 dòng Thái Xuyên, 27B31, BHB71... Ông Lương Đình Công ở xóm Tân Hữu, xã Nghĩa Lộc cho biết: “Gia đình tôi trồng 5 sào lúa, được sự chỉ đạo của địa phương, cộng với năm nay thời tiết thuận lợi, ít sâu bệnh nên vụ này năng suất đạt  khá, khoảng 3,2 - 3,3 tạ/sào”.

Thu hoạch lúa xuân.
Đưa cơ giới hóa vào sản xuất giúp cho việc thu hoạch lúa được nhanh chóng thuận tiện hơn. Ảnh: Minh Thái

Đến thời điểm này có thể khẳng định vụ xuân năm nay Nghĩa Đàn cơ bản được mùa năng suất lúa đạt bình quân khoảng 65tạ/ha. Đối với các diện tích lúa trà đầu đã đến kỳ thu hoạch, các địa phương chỉ đạo bà con nông dân thu hoạch đến đâu làm đất để gieo cấy vụ hè thu đến đó, vệ sinh đồng ruộng, chuẩn bị xuống giống vụ hè thu sớm đồng loạt theo lịch nông vụ của huyện để tránh rầy nâu phòng bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá trên cây lúa.

*Thời điểm này, trên địa bàn huyện Anh Sơn lúa xuân đang bắt đầu chín rộ, trên khắp các cánh đồng bà con nông dân đang tập trung ra đồng thu hoạch cho kịp thời vụ.

Tại cánh đồng thôn 8, xã Bình Sơn, chị La Thị Thoại đang nhanh tay gặt lúa phấn khởi cho biết: "Năm nay gia đình gieo cấy 3 sào lúa chủ yếu giống thiện ưu 8. Nhờ thực hiện đúng lịch thời vụ, thời tiết thuận lợi, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh kịp thời nên lúa phát triển tốt, năng suất cao, dự ước đạt 3,5 tạ/ sào".

Thu hoạch lúa xuân.
Bà con nông dân Anh Sơn phấn khởi thu hoạch lúa đông xuân. Ảnh: Thái Hiền

Vụ xuân 2017, huyện Anh Sơn gieo cấy trên 3.300 ha, chủ yếu cơ cấu các giống lúa lai như Kinh sở ưu 1588, B.TE1, Nhị ưu 986, và một số giống lúa thuần như NA2, SL9, Thiên ưu 8... Vụ mùa năm nay được đánh giá là bội thu, năng suất ước đạt 68 - 70 tạ/ha.

Thắng lợi vụ lúa xuân 2017 ở Anh Sơn là nhờ sự phối hợp nhịp nhàng của các khâu trong vụ sản xuất từ công tác chỉ đạo điều hành đến chủ động các điều kiện sản xuất, quản lý chất lượng giống, dự báo sâu bệnh, ứng dụng kỹ thuật vào sản xuất tất cả đã góp phần vào sự bội thu vụ lúa xuân./.

Minh Thái - Thái Hiền 

TIN LIÊN QUAN

Tin mới