Anh Sơn: Nhiều chính sách hỗ trợ nông dân sản xuất vụ đông

(Baonghean.vn) - Đưa vụ đông trở thành vụ sản xuất chính nhằm góp phần bù đắp thiệt hại trong 2 đợt mưa lũ vừa qua là quan điểm chỉ đạo của huyện Anh Sơn trong sản xuất vụ đông năm nay.
Những ngày này, bà con nông dân ở Anh Sơn vừa thu hoạch lúa vừa làm đất để trồng cây vụ Đông. Ảnh: Thái Hiền
Những ngày này, bà con nông dân ở Anh Sơn vừa thu hoạch lúa vừa làm đất để trồng cây vụ đông. Ảnh: Thái Hiền

Những năm gần đây, xã Tường Sơn luôn là địa phương đi đầu trong phong trào sản xuất cây ngô vụ đông trên đất lúa của huyện Anh Sơn. Đã có kinh nghiệm 4 năm trồng ngô đông trên đất hai lúa, hiện nay gia đình chị Bùi Thị Thủy, thôn 6, xã Tường Sơn đang khẩn trương làm đất gieo trỉa ngô đông.

Chị Thủy chia sẻ: Những năm trước đây, vụ đông gia đình chị thường bỏ hoang. 4 năm nay từ khi địa phương có chủ trương trồng ngô trên đất lúa, cứ sau khi thu hoạch xong lúa hè thu, gia đình chị lại bắt tay ngay vào khâu làm đất để xuống giống ngô. Bởi trồng ngô trên đất lúa ngoài việc có lương thực để phát triển chăn nuôi, còn bán để có thêm thu nhập; cây và lá ngô tận dụng làm thức ăn cho gia súc. Năm nay, cả 5 sào đất lúa, gia đình đều chuyển sang trồng ngô đông.

Huyện, xã có nhiều chính sách hỗ trợ nông dân đầu tư sản xuất vụ Đông. Ảnh: Thái Hiền
Huyện, xã có nhiều chính sách hỗ trợ nông dân đầu tư sản xuất vụ đông. Ảnh: Thái Hiền

Bà Nguyễn Thị Bích Thủy - Phó Chủ tịch UBND xã Tường Sơn cho biết: Vụ đông năm 2018 toàn xã Tường Sơn gieo trồng hơn 400 ha ngô, trong đó 120 ha ngô trên đất lúa với cơ cấu giống chủ yếu là DK 6919, B.06, B.265, NK66, hiện nay bà con đang gieo trỉa ở vùng Đồng Dừa, phấn đấu gieo trồng 100% diện tích trước ngày 30/9.

Để sản ngô vụ 3 trên đất hai lúa đạt chỉ tiêu đề ra ngay khi lúa hè thu mùa chín, xã Tường Sơn đã tổ chức họp với các thôn triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông. Cán bộ, đảng viên từ xã đến thôn ai có ruộng đều phải ra làm trước, để bà con làm theo. Bên cạnh đó thực hiện phương châm “sáng lúa, chiều ngô” để tranh thủ tối đa thời gian khung lịch thời vụ, UBND xã yêu cầu cán bộ, công chức xã phụ trách các thôn thường xuyên bám sát thôn mình phụ trách, nắm bắt và báo cáo thường xuyên tình hình sản xuất cây trồng vụ đông về UBND xã; giao cho Hợp tác xã phối hợp với Hội Nông dân xã chủ động liên hệ, bố trí và cung ứng giống đầy đủ, đảm bảo thời vụ cho nông dân. Xã hỗ trợ cho bà con 65% tiền giống ngô trên đất ruộng và 30% trên đất bãi.

Năm nay, sản xuất ở huyện Anh Sơn liên tục bị ảnh hưởng bởi các đợt mưa lũ, gây thiệt hại lớn cho bà con nông dân. Để hỗ trợ sản xuất, vụ đông năm nay huyện Anh Sơn cũng chỉ đạo bố trí cơ cấu giống cây trồng và thời vụ hợp lý, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, né tránh thiên tai nhằm tăng năng suất, sản lượng, giá trị trên đơn vị diện tích. 

Theo đó vụ đông năm nay, toàn huyện phấn đấu gieo trồng 2.800 ha ngô đông, trong đó ngô đông trên đất 2 lúa: 350 ha cơ cấu giống chủ lực gồm DK 6919, B.06, B.265, NK66, CP501,CP511, 30y87… Đây là những bộ giống ngô có năng suất cao, ngắn ngày phù hợp trong những trường hợp phải gieo trỉa lại do mưa lụt gây ra, khi thu hoạch lá vẫn còn xanh có thể tận dụng làm thức ăn trong chăn nuôi. Cây vụ đông trên đất hai lúa ở Anh Sơn khung thời vụ bắt đầu triển khai từ ngày 15/9 và kết thúc trước ngày 30/9.

Bên cạnh ngô đông, năm nay huyện Anh Sơn chỉ đạo các địa phương gieo trồng 305 ha rau, đậu các loại; 55 ha bầu bí, 81 ha khoai lang để tăng thu nhập trên đơn vị diện tích. Hiện nay, các địa phương trong toàn huyện đang huy động tối đa nhân lực, vật lực, máy móc khẩn trương xuống giống đảm bảo sớm hoàn thành việc gieo trồng cây vụ đông năm 2018.

Tin mới