Anh thông qua luật Brexit; Hàn - Triều ký thỏa thuận đường sắt

(Baonghean.vn) - Thế giới 24h qua với nhiều tin tức nổi bật như: Dự luật Brexit chính thức trở thành luật; Hàn Quốc và Triều Tiên ký thỏa thuận đường sắt liên Triều; Tòa án Tối cao Mỹ ủng hộ lệnh cấm nhập cảnh với một số nước Hồi giáo; Quân đội Syria giành lại thị trấn lớn đầu tiên ở khu vực Tây Nam...

Dự luật Brexit chính thức trở thành luật, đếm ngược giờ phút Anh chia tay EU

Anh thông qua luật Brexit; Hàn - Triều ký thỏa thuận đường sắt ảnh 1

Anh sắp rời Liên minh châu Âu. Ảnh: PoliticsHome.com

Ngày 26/6, Dự luật Brexit đã chính thức trở thành luật, qua đó mở đường để Anh quốc rời khỏi Liên minh châu Âu (EU). Truyền thông Anh dẫn lời Chủ tịch Hạ viện nước này John Bercow nêu rõ Dự luật Rút khỏi Liên minh châu Âu (EU) đã chính thức được Hoàng gia phê chuẩn.

Trước đó, Hạ viện Anh hôm 21/6 đã bỏ phiếu thông qua dự luật với tỷ lệ 319 phiếu ủng hộ và 303 phiếu chống. Hạ viện đã bác đề nghị trao quyền cho các nghị sĩ để tránh xảy ra kịch bản nước Anh rời EU mà không đạt được thỏa thuận nào. Thượng viện cũng đã chấp thuận những sửa đổi của chính phủ, trong đó cam kết coi trọng vai trò của nghị viện trong thỏa thuận cuối cùng về Brexit. 

Theo Luật Brexit, Anh quốc sẽ chính thức không còn là một thành viên EU vào lúc 23 giờ ngày 29/3/2019. 

Hàn Quốc và Triều Tiên ký thỏa thuận đường sắt liên Triều

Triều Tiên và Hàn Quốc bàn kết nối đường sắt bán đảo - Ảnh 1.

Ảnh: AFP

Ngày 26/6, Hàn Quốc và Triều Tiên ký kết thỏa thuận nghiên cứu chung kết nối và hiện đại hóa mạng lưới đường sắt kết nối biên giới liên Triều.

Theo Bộ Thống nhất của Hàn Quốc, nghiên cứu chung này sẽ bắt đầu trước hết ở phần phía Bắc của tuyến đường sắt phía Tây nối Seoul với Sinuiju từ ngày 24/7 tới, sau đó thực hiện tại tuyến đường sắt chạy dọc theo khu vực phía Đông bán đảo Triều Tiên.

Thỏa thuận này đạt được sau khi phái đoàn hai miền Triều Tiên tiến hành các cuộc thảo luận cấp chuyên viên tại phía Nam làng đình chiến Bàn Môn Điếm (Panmunjon) về hợp tác đường sắt sau hội nghị thượng đỉnh giữa lãnh đạo hai nước hồi tháng 4 vừa qua.

Tòa án Tối cao Mỹ ủng hộ lệnh cấm nhập cảnh với một số nước Hồi giáo

Tòa án tối cao Mỹ. Nguồn: kuow.org
Tòa án tối cao Mỹ. Nguồn: kuow.org

Theo Reuters, ngày 26/6, Tòa án Tối cao Mỹ đã ủng hộ lệnh cấm nhập cảnh do Tổng thống Donald Trump đưa ra nhằm vào một số nước Hồi giáo với 5 phiếu thuận và 4 phiếu chống.

Đây được xem là một trong những chiến thắng quan trọng nhất của Tổng thống Trump kể từ khi ông lên nắm quyền, qua đó chấm dứt cuộc tranh cãi gay gắt ở các tòa án về việc liệu chính sách này có phải là một lệnh cấm bất hợp pháp nhằm vào người Hồi giáo hay không.

9 nước EU ký thỏa thuận về lực lượng can thiệp quân sự chung

  • 9 nước EU ký thỏa thuận về lực lượng can thiệp quân sự chung - Ảnh 1.
    Bà Florence Parly, Bộ trưởng quốc phòng Pháp tham dự lễ ký thỏa thuận Sáng kiến can thiệp châu Âu ngày 25/6. Ảnh: AFP

Ngày 25/6 Bộ trưởng quốc phòng của 9 nước EU gồm Pháp, Đức, Bỉ, Anh, Đan Mạch, Hà Lan, Estonia, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha đã cùng cam kết ký thành lập lực lượng can thiệp quân sự chung của châu Âu, hỗ trợ nhau trong tình huống nguy cấp.

Theo sáng kiến Can thiệp châu Âu (European Intervention Initiative), lực lượng phòng vệ chung này sẽ được giao trách nhiệm điều động nhanh chóng binh sĩ trong những tình huống khủng hoảng gần các khu vực biên giới của châu Âu. 

Trung Quốc miễn thuế nhập khẩu nông sản cho 5 nước châu Á

Đậu nành là 1 trong số các mặt hàng Trung Quốc miễn thuế. Nguồn: brecorder.com

Đậu nành là 1 trong số các mặt hàng Trung Quốc miễn thuế. Nguồn: brecorder.com

Theo AFP, ngày 26/6, Trung Quốc xác nhận sẽ miễn thuế cho một số mặt hàng, trong đó có đậu nành, nhập khẩu từ 5 quốc gia châu Á trong bối cảnh nguy cơ cuộc chiến thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ có khả năng khiến giá đậu Mỹ tăng lên.

Như một phần trong Hiệp định Thương mại châu Á-Thái Bình Dương với các nước Bangladesh, Ấn Độ, Lào, Hàn Quốc và Sri Lanka, Trung Quốc sẽ giảm thuế nhập khẩu xuống còn 0% đối với một số nông sản quan trọng, đồng thời cũng giảm thuế cho hàng chục sản phẩm khác, kể từ ngày 1/7.

Theo danh sách Trung Quốc công bố, các sản phẩm nhập khẩu từ 5 quốc gia trên được miễn thuế bao gồm đậu nành, dầu đậu nành, hạt cải dầu, mỡ bò và mỡ cừu.

Quân đội Syria giành lại thị trấn lớn đầu tiên ở khu vực Tây Nam

quan doi syria gianh lai thi tran lon dau tien o khu vuc tay nam hinh 1

Lực lượng đặc nhiệm "Tiger" của Quân đội Syria đã giành lại được thị trấn lớn đầu tiên ở khu vực Tây Nam. Ảnh: Al Masdar News

Lực lượng đặc nhiệm “Tiger” của Quân đội Syria đã xuyên thủng phòng tuyến của các phiến quân Hồi giáo trong đêm 25/6 sau khi gây bất ngờ bằng một cuộc tấn công nhằm vào sườn đông bắc và sườn phía tây của thị trấn Busra Al-Harir.

Theo đó,  lực lượng đặc nhiệm “Tiger” tuyên bố họ đã kiểm soát hoàn toàn Busra Al-Harir, thị trấn lớn đầu tiên mà họ giành được trong chiến dịch ở Tây Nam Syria.

Busra Al-Harir là thị trấn quan trọng, có vị trí chiến lược ở khu vực Tây Nam Syria.

Bốn nước khởi động tuần tra chung mới trên sông Mekong

Ảnh minh họa: china.org
Ảnh minh họa: china.org

Ngày 26/6, một vòng tuần tra chung mới trên sông Mekong với sự tham gia của các nhân viên thực thi luật pháp đến từ Trung Quốc, Lào, Myanmar và Thái Lan đã được bắt đầu.

Đây là đợt tuần tra thứ 71 kể từ khi hoạt động chung này diễn ra vào năm 2011 nhằm đảm bảo dòng sông biên giới này an toàn hơn.

Theo cảnh sát biên phòng Vân Nam (Trung Quốc), các tàu sẽ đi từ cảng Quan Lũy tại Xishuangbana, Tây Nam tỉnh Vân Nam, để thực hiện hoạt động tuần tra đoạn sông dài tổng cộng 256km sông. Các cuộc tuần tra nhằm phát hiện hoạt động buôn lậu ma túy dọc sông Mekong, tiến hành thanh tra bất ngờ các tàu thuyền di chuyển trên các vùng nước gần những khu vực chính, trong đó có Tam giác vàng.

Tổng thống Macedonia từ chối ký thỏa thuận đổi tên nước

Anh thông qua luật Brexit; Hàn - Triều ký thỏa thuận đường sắt ảnh 8

Tổng thống Macedonia Gjorge Ivanov. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 26/6, Tổng thống Macedonia Gjorge Ivanov đã từ chối ký thỏa thuận về đổi tên của nước này, cho rằng đây là một hành động vi hiến. Hãng thông tấn nhà nước MIA dẫn lời Tổng thống Ivanov khẳng định ông “không có nghĩa vụ ký thỏa thuận vi phạm hiến pháp của Macedonia". 

Tuy nhiên, theo hãng tin Reuters, quyết định không ký phê chuẩn thỏa thuận đổi tên nước của Tổng thống Gjorge Ivanov không thể cản trở được thỏa thuận này và Quốc hội dự kiến sẽ bác bỏ quyền phủ quyết của Tổng thống bằng tỷ lệ đa số tối thiều trong cuộc bỏ phiếu lần thứ hai. 

Cụ bà Anh nhảy dù mừng sinh nhật 102 tuổi

Cụ bà Anh nhảy dù mừng sinh nhật 102 tuổi
Bà Eva Lewis được ba thế hệ con cháu cổ vũ khi tham gia thử thách nhảy dù trong nhà nhân dịp sinh nhật. 

Bà Eva Lewis, ở hạt Hertfordshire, hôm 25/6 được nâng lên khỏi mặt sàn giữa sức gió mạnh ngang một cơn bão 177 km/h, tại hầm gió của trung tâm nhảy dù trong nhà iFLY, theo Standard.

Bà mặc bộ đồ màu xanh, đội mũ bảo hiểm và được hai nam nhân viên của trung tâm bế lên. Không hề tỏ ra sợ hãi, người phụ nữ cao tuổi thích thú tận hưởng cảm giác mạnh và thậm chí còn muốn thử lại lần nữa. 

Từ con trai 75 tuổi cho đến các cháu gái và chắt nội 9 tuổi, đều theo dõi và cổ vũ bà Lewis qua cửa kính ở bên ngoài hầm. Họ đã sắp xếp thử thách này như một món quà sinh nhật đặc biệt cho bà. 

"Tôi không thể tin rằng ở tuổi 102, tôi có thể lần đầu tiên thử nhảy dù trong nhà và cảm giác như đang trôi trong không khí. Thật là một ngày tuyệt vời và tôi muốn thử lại lần nữa", bà Lewis nói.

Tin mới