Anh tuyên bố đã xác định hóa chất được sử dụng để đầu độc Skripal

Các chuyên gia phòng thí nghiệm quân sự ở Potron Down đã xác định hóa chất nào đã được sử dụng để đầu độc cựu sĩ quan GRU Sergei Skripal, tuyên bố phát ngôn viên văn phòng Thủ tướng Anh cho biết.
Khám nghiệm hiện trường vụ đầu độc cựu điệp viên
Khám nghiệm hiện trường vụ đầu độc cựu điệp viên Sergei Skripal. Ảnh: Reuters
Trước đó, ngày 22/3, bà Theresa May đã gặp Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và trình bày những kết quả đầu tiên của cuộc điều tra vụ việc.

Bà nói rằng các nhà khoa học hàng đầu trong Porton Down đã xác định, hóa chất được sử dụng như là một phần của nhóm Novichok.

Bà May cũng tuyên bố rằng Moskva đã từng sản xuất hóa chất này.

Theo văn phòng thủ tướng Anh, nước này và Đức, Pháp đã xác nhận rằng Nga có tội về vụ việc này. Các nhà lãnh đạo đã đồng ý duy trì liên lạc trong những ngày tới.

Tại Salisbury thuộc Anh ngày 4/3, cựu đại tá tình báo Sergei Skripal, người làm việc cho cơ quan đặc nhiệm Anh, và cô Yulia con gái ông bị đầu độc.

Phía Anh khẳng định rằng Nhà nước Nga tham gia vào vụ đầu độc Skripal bằng chất A234, mà họ coi ngang với Novichok. Nga kiên quyết bác bỏ mọi cáo buộc dính líu trong "vụ Skripal".

Tin mới