Ánh Viên vào chung kết 200m hỗn hợp ở World Cup 2016

Sau khi thất bại ở 200m ngửa và 200m tự do, kình ngư của Việt Nam đã vượt qua vòng loại nội dung sở trường 200m hỗn hợp trong ngày thi đấu đầu tiên của giải Cup thế giới ở Nhật Bản.

Ánh Viên không có được sự chuẩn bị tốt nhất cho giải ở Nhật Bản, khi không được thi đấu ở giải vô địch quốc gia tại Hà Nội. Ảnh: Đức Đồng.

Ánh Viên không có được sự chuẩn bị tốt nhất cho giải ở Nhật Bản, khi không được thi đấu ở giải vô địch quốc gia tại Hà Nội. Ảnh: Đức Đồng.

Nguyễn Thị Ánh Viên cán đích với thời gian 2 phút 11 giây 28, đứng cuối cùng trong tám người giành quyền vào chung kết. Kết quả tốt nhất ở vòng loại thuộc về "Quý bà thép" Katinka Hosszu, người từng năm lần vô địch thế giới và giành ba HC vàng Olympic Rio 2016, với thành tích 2 phút 07 giây 27.

Chung kết của nội dung này diễn ra lúc 15h53 (giờ Hà Nội).

Danh sách các VĐV lọt vào chung kết 200m hỗn hợp. Ảnh chụp màn hình.

Danh sách các VĐV lọt vào chung kết 200m hỗn hợp. Ảnh chụp màn hình.

Trước đó, Ánh Viên liên tiếp thất bại ở hai nội dung không phải thế mạnh. Ở cự ly 200m ngửa, cô đạt thành tích 2 phút 08 giây 07, về thứ 15 trong tổng số 43 VĐV đăng ký thi đấu (một người bỏ cuộc). Trong khi đó, người cuối cùng trong nhóm tám VĐV lọt vào chung kết là Wilson Madison là 2 phút 06 giây 91.

Ở 200m tự do, kình ngư của Việt Nam cũng về thứ 15, với thành tích 1 phút 58 giây 28. Katinka tiếp tục thể hiện sự thống trị khi cán đích sau 1 phút 54 giây 38. Nội dung này có 49 VĐV thi đấu.

Giải bơi lội FINA World Cup 2016 là một chuỗi sự kiện diễn ra ở 9 thành phố khác nhau tại châu Âu và châu Á, lần lượt là Paris (Pháp), Berlin (Đức), Moscow (Nga), Bắc Kinh (Trung Quốc), Dubai (UAE), Doha (Qatar), Singapore, Tokyo (Nhật Bản) và Hongkong. Giải bắt đầu từ cuối tháng 8 và kéo dài đến hết tháng 10, mỗi giải diễn ra trong 2 ngày. Xét về tính chuyên môn trong thi đấu, FINA World Cup thấp hơn so với giải vô địch thế giới. Không nhiều VĐV hàng đầu thế giới đăng ký giải này.

Đây là lần thứ hai Ánh Viên được góp mặt ở giải thuộc FINA World Cup. Năm 2015, cô đăng ký hai chặng. Tại Kazan (Nga), kình ngư của Việt Nam giành vị trí thứ hai nội dung 400m hỗn hợp (4 phút 40 giây 79) và thứ ba cự ly 200m hỗn hợp (2 phút 12 giây 33). Sau đó, ở Paris (Pháp) cô về thứ tư nội dung 200m hỗn hợp và thứ ba cự ly 400m hỗn hợp.

Do không được tham dự giải vô địch quốc gia vừa qua, HLV Đặng Anh Tuấn xác định chặng đấu ở Nhật Bản lần này nhằm thử nghiệm và kiểm tra thành tích. Giải đấu trọng tâm của Ánh Viên là giải vô địch châu Á diễn ra cũng tại đất nước mặt trời mọc vào tháng 11. 

Theo VNE

TIN LIÊN QUAN

Tin mới