Anh vợ dùng lưỡi lê đâm em rể tử vong

Do xích mích, Trần Đức Lân và anh Nguyễn Văn Bích đã lao vào ẩu đả. Trong lúc xô xát, Lân đã dùng lưỡi lê giấu sẵn sau lưng quần đâm một phát thấu tim khiến anh Bích tử vong.

Trần Đức Lân tại cơ quan điều tra.
Trần Đức Lân tại cơ quan điều tra.

Chiều tối 11/8, thông tin từ Công an huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho biết, đã bắt tạm giam nghi phạm Trần Đức Lân để điều tra làm rõ liên quan đến cái chết của anh Bích (em rể của Lân).

Trước đó, vào khoảng 9h sáng 11/8, anh Nguyễn Văn Bích (trú tại Kỳ Văn, huyện Kỳ Anh) đang ngồi uống rượu tại nhà ông Trần Văn T. ở xã Kỳ Văn thì Lân tìm đến. Tại đây, hai bên xảy ra xích mích dẫn đến cãi vã rồi lao vào đánh nhau.

Sau khi có người can ngăn, Lân lên xe máy bỏ về nhà lấy một lưỡi lê dắt vào lưng quần rồi quay trở lại nhà ông T. tìm Bích để nói chuyện.

Khi Bích vừa ra thì hai bên lại tiếp tục xô xát, ẩu đả. Anh Bích lao vào đè Lân xuống bóp cổ cho đến lúc có người đẩy ra can ngăn.

Vừa đứng dậy, Lân liền rút lưỡi lê giấu trong quần ra đâm một phát thấu tim khiến Bích tử vong trên đường đi cấp cứu.

Được biết, Bích là em rể, lấy em gái của Lân.

Tin mới