Áo: Không gì thay thế được “Dòng chảy Phương Bắc - 2” cho châu Âu

Áo ủng hộ việc xây dựng đường ống dẫn khí Dòng chảy Phương Bắc - 2. Bộ trưởng Bộ Kinh tế nước này cho biết trong cuộc phỏng vấn với tờ báo Frankfurter Allgemeine Zeitung của Đức.

"Chúng tôi ủng hộ dự án này để đảm bảo việc cung cấp năng lượng lâu dài cho Châu Âu", - bà Shrambok - Bộ trưởng Kinh tế Áo nói.

Theo bà, Áo cũng ủng hộ các kênh vận chuyển "nhiên liệu xanh" khác, bao gồm cả việc cung cấp khí đốt tự nhiên hóa lỏng từ Hoa Kỳ.

"Nhưng không phải là thay thế cho Dòng chảy Phương Bắc - 2, chỉ là các dự án khác ngoài dự án này", - Bộ trưởng nói.

Dòng chảy phương Bắc là một dự án  đường ống dẫn  khí thiên nhiên xa bờ từ Vyborg, Nga đến Greifswald, Đức  do công ty. Tên gọi này còn mang ý nghĩa rộng hơn bao gồm cả các đường ống cung cấp khí trên cạn ở Nga và xa hơn nữa là nối liền hệ thống này với Tây Âu .

Dự án do Nga và Đức hợp tác này đã gặp nhiều phản đối từ một số nước như mà đường ống sẽ đi qua và cả từ phương Tây đặc biệt là Mỹ.

Tin mới