Áo xanh về bản

(Baonghean) - Ngày này, khắp các xã của huyện vùng cao Tương Dương đều có các đội sinh viên tình nguyện (SVTN) của các trường đại học, cao đẳng và thanh niên địa phương góp sức làm đẹp bản làng, đem sức trẻ và tri thức để xây dựng cuộc sống mới.

Chúng tôi ghé thăm bản Xiêng Hương (xã Xá Lượng) - nơi có đội SVTN khoa Lịch sử -  Trường Đại học Vinh đang hoạt động. Khắp các ngả đường, đội SVTN chia thành từng nhóm để phát quang bụi rậm, thu gom rác thải và quét dọn mặt đường. Bản có diện tích khá rộng, lại đông dân cư, có nhiều nhánh đường nên việc tổng dọn vệ sinh khá vất vả, nhưng ai thấy vui và hăng hái hoạt động.

Thanh niên tình nguyện phát dọn đường giao thông giúp bà conbản Xiêng Hương (xã Xá Lượng). Ảnh: Công Khang
Thanh niên tình nguyện phát dọn đường giao thông giúp bà con bản Xiêng Hương, xã Xá Lượng. Ảnh: Công Khang

Trước khi về bản Xiêng Hương, đội SVTN cùng thanh niên trong xã đã vào các bản Na Bè và Hợp Thành giúp bà con người Khơ mú, Mông mở các tuyến đường vào khu vực canh tác và chăn nuôi. Cùng đó, sửa đường lún và làm bờ be giúp bà con bản Khe Ngậu; tổ chức thu gom rác thải ở bản Ang. Đi đến đâu, các đội chủ động lồng ghép nội dung tuyên truyền về nâng cao ý thức vệ sinh môi trường, giữ gìn sức khỏe và phòng, chống dịch bệnh.

Ngày băng rừng, lội suối làm việc, đêm về nhà văn hóa cộng đồng của bản tổ chức giao lưu, sinh hoạt hè cho các em thiếu niên – nhi đồng. Các em nhỏ được các anh chị sinh viên dạy thêm những bài hát và bài múa mới, được học vẽ và trang bị thêm những kiến thức cần thiết cho lứa tuổi. Qua những buổi sinh hoạt, các đội viên tranh thủ tuyên truyền kỹ năng phòng, chống đuối nước, phòng chống xâm hại, giúp các em mạnh dạn hơn trong ứng xử.

Tại xã Yên Na, chúng tôi gặp đội SVNT đang giúp gia đình ông Lô Văn Quyết (bản Xốp Pu) - nạn nhân nhiễm chất độc hóa học làm cỏ rẫy. Ông Quyết sức khỏe đã yếu, nhà lại neo người, trong khi rẫy lúa đang đầy cỏ, được giúp đỡ kịp thời, ông vô cùng cảm kích. Cũng có hoàn cảnh khó khăn, bà Moong Thị Sâm (bản Huồi Xén) là vợ liệt sỹ được đội SVTN giúp đỡ dọn dẹp nhà cửa, làm hàng rào, tổ chức vệ sinh, phong quang xung quanh nhà cửa. 

cấy lúa cho dân bản ởi Rơi
Thanh niên tình nguyện làm cỏ rẫy giúp ông Lô Văn Quyết (bản Huồi Xén – Yên Na). Ảnh: Công Khang

Đến thời điểm này, phong trào thanh niên tình nguyện ở Tương Dương đã đạt được những kết quả đáng khích lệ: làm được 1 sân bóng chuyền tại xã Nga My; phát quang được 15km đường giao thông liên bản và 2 km đường bê tông tại xã Tam Quang; san lấp mặt bằng, nạo vét được 20km kênh mương thủy lợi nội đồng tại các xã: Xá Lượng, Nga My, Tam Đình, Tam Quang và xây dựng hơn 1.000 hố xử lý rác thải tại xã Tam Quang. Đồng thời lắp đặt 30 bóng đèn thắp sáng 500m đường làng, tổ chức trồng cây hoa ban tại Nhôn Mai và Thạch Giám...

Trao đổi về phong trào thanh niên tình nguyện hè, anh Lê Hồng Thái – Bí thư Huyện đoàn Tương Dương cho biết: “Các đội SVTN về địa bàn Tương Dương đều hoạt động rất tích cực, được bà con dân bản quý mến, đặc biệt là các em nhỏ hết sức yêu quý. Đồng thời, còn lôi cuốn, tập hợp thanh – thiếu niên trên địa bàn tham gia các hoạt động tập thể, hướng về cộng đồng, từ đó nâng cao ý thức và tinh thần trách nhiệm”.

Công Khang

TIN LIÊN QUAN

Tin mới