Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão số 7

(Baonghean.vn) - Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông đã mạnh lên thành bão số 7, có tên quốc tế là LIONROCK hiện có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10.
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, sáng sớm nay, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành cơn bão số 7, có tên quốc tế là LIONROCK.
Lúc 1 giờ hôm nay, tâm bão có vị trí ở vào khoảng 17,4 độ vĩ Bắc và 111,0 độ kinh Đông, ngay trên vùng biển phía Tây Bắc quần đảo Hoàng Sa. Vùng gần tâm bão, sức gió mạnh nhất ở cấp 8, từ 60 - 75 km/giờ, giật cấp 10. Theo đó, vùng biển có gió mạnh từ cấp 6, giật cấp 8 trở lên có bán kính khoảng 120 km tính từ tâm bão.
Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông đã mạnh lên thành bão số 7  (Ảnh: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia)
Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông đã mạnh lên thành bão số 7.  Ảnh: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 1 giờ ngày 9/10, tâm bão ở khoảng 18,9 độ vĩ Bắc và 110,5 độ kinh Đông, ngay trên khu vực Đông Nam đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão ở cấp 8 - 9, từ 60 - 90 km/giờ, giật cấp 11.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới với gió mạnh cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên là từ vĩ tuyến 16,5 - 21,0 độ vĩ Bắc; từ kinh tuyến 108,0 - 113,0 độ kinh Đông. Theo đó, toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Sau đó, bão số 7 đi vào vịnh Bắc bộ. Đến 1 giờ ngày 10/10, tâm bão ở khoảng 19,7 độ vĩ Bắc và 108,4 độ kinh Đông, cách huyện đảo Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) khoảng 120 km về phía Đông Nam. Vùng gần tâm bão, sức gió mạnh nhất ở cấp 8 - 9, tức là từ 60 - 90 km/giờ), giật cấp 11.

Tin mới