APEC lần đầu không ra tuyên bố chung; Quân đội Syria đánh bật IS khỏi Al-Safa

(Baonghean.vn) - APEC lần đầu không ra tuyên bố chung sau hội nghị thượng đỉnh; Quân đội Syria đánh bật IS khỏi thành trì cuối cùng ở miền Nam; Argentina thừa nhận không đủ sức trục vớt tàu ngầm bị chìm; Tổng thống Trump đến hiện trường thảm họa cháy rừng California... là những thông tin đáng chú ý của thế giới ngày qua.

APEC lần đầu không ra tuyên bố chung sau hội nghị thượng đỉnh

Phiên họp của các lãnh đạo APEC tại Papua New Guinea hôm 18/11. Ảnh: AFP.

Phiên họp của các lãnh đạo APEC tại Papua New Guinea hôm 18/11. Ảnh: AFP.

Đây là lần đầu tiên lãnh đạo các nền kinh tế thành viên APEC không đạt được tuyên bố chung. Thủ tướng Papua New Guinea Peter O'Neill cho biết, sẽ ra thông cáo tổng kết hội nghị trong những ngày tới, đồng thời khẳng định APEC đang tìm cách bảo đảm hoạt động thương mại "tự do và cởi mở" trước năm 2020. Ngoại trưởng Papua New Guinea Rimbink Pato cho biết, xung đột về tầm nhìn khiến các thành viên không thể thống nhất dự thảo tuyên bố chung, nhất là khi Bắc Kinh và Washington hé lộ những tham vọng cạnh tranh tầm ảnh hưởng trong khu vực, đồng thời không có dấu hiệu giải quyết chiến tranh thương mại Mỹ - Trung.

Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 26 được tổ chức từ ngày 17/11 đến 18/11 tại thủ đô Port Moresby của Papua New Guinea. Đây là lần đầu Papua New Guinea đóng vai trò nước chủ nhà. Australia đã cung cấp một phần ba chi phí tổ chức, đồng thời hỗ trợ hậu cần và an ninh cho sự kiện.

Quân đội Syria đánh bật IS khỏi thành trì cuối cùng ở miền Nam

Binh sĩ quân đội chính phủ Syria tham chiến tại Al-Safa. Ảnh: AFP.

Binh sĩ quân đội Chính phủ Syria tham chiến tại Al-Safa. Ảnh:AFP

Tổ chức giám sát nhân quyền Syria (SOHR) cho biết, quân đội Chính phủ Syria đã giành quyền kiểm soát khu vực núi lửa Al-Safa, thành trì cuối cùng của Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở miền Nam nước này. Tàn quân IS đã rút chạy về sa mạc Badia ở phía Đông, theo AFP.

Giám đốc SOHR Rami Abdel Rahman nhận định, phiến quân IS rút khỏi vùng núi lửa Al-Safa sau khi "đạt thỏa thuận với lực lượng chính phủ", nhằm kết thúc 1 tháng bị vây hãm và liên tục hứng chịu các cuộc tấn công dữ dội. Damascus trước đó đã tăng cường hoạt động không kích và bổ sung hàng trăm binh sĩ cho chiến dịch tại Al-Safa. Truyền hình nhà nước Syria cho biết, quân đội nước này đang truy quét những tay súng IS còn sót lại. Thất bại ở Al-Safa khiến IS chỉ còn kiểm soát một khu vực ở miền Đông Syria, nơi chúng phải đối mặt với những đòn đánh từ lực lượng do Mỹ ủng hộ.

Argentina thừa nhận không đủ sức trục vớt tàu ngầm bị chìm

Tàu ngầm ARA San Juan trước một chuyến ra biển năm 2017. Ảnh: AFP.

Tàu ngầm ARA San Juan trước một chuyến ra biển năm 2017. Ảnh: AFP

"Chúng tôi thiếu công nghệ hiện đại để thăm dò đáy biển và trục vớt tàu ngầm ARA San Juan", AP dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Argentina Oscar Aguad hôm qua phát biểu, chỉ vài giờ sau khi công ty tìm kiếm Ocean Infinity của Mỹ phát hiện xác tàu ngầm ở đáy biển sâu 907 m ngoài khơi bán đảo Valdes, miền Trung Argentina. Tuyên bố này khiến người thân của 44 thủy thủ trên tàu San Juan giận dữ. Nhiều người cho biết, sẽ đấu tranh để chính quyền Argentina nhanh chóng trục vớt xác tàu ngầm.

Tư lệnh hải quân Argentina Jose Luis Villan kêu gọi "sự thận trọng", cho biết một thẩm phán liên bang đang giám sát cuộc điều tra nguyên nhân chìm tàu và sẽ quyết định trục vớt một phần hoặc toàn bộ xác tàu San Juan. Theo đó, Argentina nhiều khả năng sẽ phải tìm sự trợ giúp từ nước ngoài hoặc thuê các công ty tư nhân để đưa tàu San Juan về bờ. Hoạt động trục vớt được đánh giá là khó khăn và rất tốn kém, do tàu ngầm chìm ở vùng biển xa bờ và có địa hình đáy biển phức tạp.

Tổng thống Trump đến hiện trường thảm họa cháy rừng California

Chú thích ảnh
Tổng thống Trump thị sát hiện trường vụ cháy rừng ở California. Ảnh: AP

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 17/11 đã trực tiếp đến hiện trường vụ cháy rừng ở California và ông hy vọng rằng đây sẽ là lần cuối cùng bởi thảm họa thật sự tồi tệ. "Thật là đau buồn. Họ nói với tôi rằng cảnh tượng không tồi tệ như vậy ở một số nơi, nhưng nhiều khu vực đã bị thiêu rụi hoàn toàn", AFP dẫn lời Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu sau chuyến thị sát thị trấn Paradise, nơi bị tàn phá bởi vụ cháy rừng tồi tệ nhất trong lịch sử bang California.

Khi các phóng viên đặt câu hỏi rằng liệu chuyến thăm này có khiến Tổng thống Trump thay đổi quan điểm về biến đổi khí hậu mà ông vốn nghi ngờ, nhà lãnh đạo Mỹ đáp: “Không”. Trong tháng 10/2017, Tổng thống Trump từng cho rằng các nhà khoa học về biến đổi khí hậu đều có động cơ chính trị và ông cho rằng đây không phải là vấn đề do con người gây ra.

10 cảnh sát Afganistan bị bắt cóc

Chú thích ảnh
Cảnh sát Afghanistan gác tại hiện trường một vụ đánh bom liều chết ở Kabul ngày 2/3/2018. Ảnh: AFP/TTXVN

Cảnh sát trưởng tỉnh Zabul, ông Mohammad Mustafa Mayar xác nhận, các tay súng Taliban đã tấn công trạm kiểm soát trên vào sáng sớm 18/11. Giao tranh sau đó đã khiến 1 cảnh sát thiệt mạng và 10 cảnh sát bị bắt cóc. Một cuộc điều tra đã được mở trong khi phiến quân Taliban hiện chưa đưa ra bình luận gì về vụ việc.

Những năm gần đây, Taliban chiếm giữ nhiều khu vực trên khắp Afghanistan và thường xuyên tiến hành các vụ tấn công quy mô lớn. Theo thống kê của Liên hợp quốc, từ đầu năm 2009 tới nay, hơn 26.000 dân thường Afghanistan đã thiệt mạng và gần 49.000 người bị thương do xung đột vũ trang. 

Trung Quốc phủ nhận gây ra bẫy nợ nần cho các nước đang phát triển

trung quoc phu nhan gay ra bay no nan cho cac nuoc dang phat trien hinh 1

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Doanh. Ảnh: PressTV.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 17/11 tuyên bố, không có quốc gia đang phát triển nào bị rơi vào bẫy nợ nần chỉ vì hợp tác với Trung Quốc. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Doanh đưa ra bình luận nêu trên trong một tuyên bố đang tải trên mạng, nhằm đáp trả bình luận trước đó của Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence. Bà Hoa Xuân Doanh nhấn mạnh, hợp tác với Trung Quốc sẽ giúp các nước nâng cao trình độ và năng lực phát triển một cách độc lập cũng như cải thiện được chất lượng cuộc sống của người dân.

Trước đó, phát biểu tại Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) 2018, Phó Tổng thống Mike Pence công kích sáng kiến Vành đai và Con đường của Trung Quốc, cho rằng các nước không nên nhận các khoản vay tiềm ẩn nguy cơ làm phương hại chủ quyền quốc gia.

Hơn 400 người bị thương trong các cuộc biểu tình tại Pháp

Chú thích ảnh
Người biểu tình phản đối tăng giá nhiên liệu thủ đô Paris, Pháp ngày 17/11/2018. Ảnh: AFP/ TTXVN

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Christophe Castaner ngày 18/11 cho biết, trên 400 người bị thương, trong đó có 14 người bị thương nặng, trong các cuộc biểu tình phản đối tăng giá nhiên liệu trên khắp nước Pháp. Con số này cao hơn gấp đôi so với thông báo mà giới chức Pháp đưa ra ngày 17/11. 

Phát biểu trên Đài Phát thanh RTL, ông Castaner cho biết, khoảng 288.000 người đã tham gia các cuộc biểu tình phản đối hôm 17/11 tại 2.034 địa điểm trên khắp nước Pháp. Khoảng 3.500 người đã ở bên ngoài suốt đêm. Đã có 409 người bị thương, trong đó có 28 người thuộc các lực lượng vũ trang. Cảnh sát đã thẩm vấn 282 người biểu tình và bắt giữ 157 người trong số này.

Hải quân El Salvador triệt phá vụ buôn ma túy lớn kỷ lục

Cảnh sát trưng bày số ma túy thu giữ tại San Salvador, El Salvador ngày 18/7/2013. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN
Cảnh sát trưng bày số ma túy thu giữ tại San Salvador, El Salvador ngày 18/7/2013. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Lực lượng Hải quân El Salvador thông báo đã bắt giữ một chiếc thuyền vận chuyển 6 tấn cocain tại địa điểm cách cảng Acajutla, thuộc bang miền Tây Sonsonate của nước Trung Mỹ này 343km. Theo các nhà chức trách, đây là vụ bắt giữ ma túy lớn nhất trong lịch sử El Salvador từ trước tới nay, với giá trị ước tính lên tới 159 triệu USD. 

Bộ trưởng Quốc phòng El Salvador, David Munguía Payes xác nhận, toàn bộ nhóm tội phạm vận chuyển ma túy cũng đã bị bắt giữ, bao gồm 4 người quốc tịch Colombia và 1 người mang quốc tịch Guatemala. Những đối tượng này sẽ bị truy tố với tội danh buôn bán ma túy quốc tế. Số ma túy thu giữ sẽ được giao nộp cho Viện Công tố El Salvador.

Công đảng Anh khẳng định không có trưng cầu ý dân thời điểm hiện tại

Chủ tịch Công đảng Anh, ông Jeremy Corbyn. Nguồn: AFP/TTXVN
Chủ tịch Công đảng Anh, ông Jeremy Corbyn. Nguồn: AFP/TTXVN

Lãnh đạo Công đảng đối lập ở Anh Jeremy Corbyn ngày 18/11 cho biết, một cuộc trưng cầu ý dân lần thứ hai về việc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), còn gọi là Brexit, sẽ không diễn ra ở thời điểm hiện tại, mà chỉ là một lựa chọn trong tương lai.

Công đảng từng nói sẽ không ủng hộ thỏa thuận Brexit của Thủ tướng Anh Theresa May trong cuộc bỏ phiếu sắp tới tại Quốc hội. Một số đảng viên Công đảng đã ủng hộ tổ chức trưng cầu ý dân về thỏa thuận này. Tuy nhiên, trả lời trên kênh truyền hình Sky News, ông Corbyn khẳng định một cuộc trưng cầu như vậy không nên diễn ra vào lúc này.

Tin mới