Argentina được dự đoán vô địch World Cup 2022; Tuyển Anh rớt hạng sau trận thua Italy

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Theo Joachim Klemen - chuyên gia phân tích từng dự đoán đúng nhà vô địch World Cup 2014 và 2018, Argentina sẽ lên ngôi tại Qatar vào cuối năm; Rạng sáng 24/9 (giờ Hà Nội), Italy đánh bại Anh 1-0 ở lượt trận áp chót bảng A3, UEFA Nations League....

Argentina được dự đoán vô địch World Cup 2022

Theo Joachim Klemen - chuyên gia phân tích từng dự đoán đúng nhà vô địch World Cup 2014 và 2018, Argentina sẽ lên ngôi tại Qatar vào cuối năm.

Klemen là chuyên gia phân tích người Anh làm việc cho Quỹ Đầu tư Liberum Capital, có hơn 20 năm kinh nghiệm. Ông gây tiếng vang trong giới bóng đá vì từng dự đoán đúng việc Đức Vô địch World Cup 2014 và Pháp lên ngôi năm 2018.

Messi vui đùa với các đồng đội trong buổi tập của tuyển Argentina tại Miami, Mỹ ngày 22/9. Ảnh: EPA
Messi vui đùa với các đồng đội trong buổi tập của tuyển Argentina tại Miami, Mỹ ngày 22/9. Ảnh: EPA

Khi World Cup 2022 còn chưa đầy 2 tháng nữa sẽ khởi tranh, Klemen đã sử dụng công thức riêng để tìm ra chủ nhân chiếc Cup vàng tại Qatar. Công thức này xem xét sức mạnh chuyên môn của các đội và cả các yếu tố ngoài thể thao, như các biến số kinh tế - xã hội, dân số và chỉ số GDP. Theo Klemen, những yếu tố đó ảnh hưởng đến hiệu suất của một đội, nhất là khi chơi ở cấp độ quốc tế.

Kết quả, Klemen đoán Argentina sẽ lần lượt thắng Tây Ban Nha ở bán kết và Anh ở chung kết để lần đầu vô địch World Cup kể từ năm 1986.

Tuyển Anh rớt hạng sau trận thua Italy

Trong thế trận chậm rãi, hai đội đều không chủ động đẩy cao tốc độ, Italy tạo khác biệt bằng đường chuyền dài từ giữa sân của trung vệ Leonardo Bonucci.

Giacomo Raspadori nhận bóng trong vùng cấm nhưng không chịu bất kỳ tác động nào từ Kyle Walker. Chân sút thuộc biên chế Napoli thoải mái căn chỉnh rồi tung cú sút quyết đoán vào góc xa hạ gục thủ môn Nick Pope, mở tỷ số ở phút 68.

Đây cũng chính là khoảnh khắc định đoạt trận đấu trên sân San Siro. Tuyển Anh có trận thứ 6 liên tiếp không thể thắng Italy và sẽ phải xuống chơi tại League B, UEFA Nations League mùa tới. Vòng bảng chỉ còn một lượt trận, nhưng khoảng cách giữa "Tam sư" và đội xếp trên đã là 4 điểm.

Italy bất bại trước Anh trong suốt 10 năm qua.

Italy bất bại trước Anh trong suốt 10 năm qua.

Trong khi đó, Italy vươn lên thứ 2 tại bảng A3, kém Hungary 2 điểm. Ở lượt trận cuối, hai đội tuyển này sẽ chạm trán để tranh ngôi nhất bảng, đồng nghĩa với tấm vé vào chơi vòng tranh chức vô địch.

Tuyển Anh trả giá bởi lối chơi rời rạc, thiếu sức sống trong suốt 90 phút. Trong ngày mọi vị trí trên hàng công, từ Raheem Sterling, Phil Foden, Bukayo Saka đều gặp vấn đề, hy vọng ghi bàn đặt cả lên vai Harry Kane.

Thủ quân của "Tam sư" chơi đầy nỗ lực, nhưng phải chờ đến tận phút 77 mới có một cơ hội đáng kể. Thủ môn Gianluigi Donnarumma chơi xuất sắc để cản cú vung chân từ cự ly gần của ngôi sao đang khoác áo Tottenham.

Sau khi có bàn mở tỷ số, đoàn quân của HLV Mancini lùi đội hình để chơi phòng ngự phản công. Nếu Manolo Gabbiadini, Federico Dimarco dứt điểm nắn nót hơn, đội chủ nhà đã có thể kết thúc trận đấu với cách biệt nhiều hơn một bàn.

Cũng trong loạt trận sáng nay, tuyển Đức có lợi thế sân nhà nhưng lại để thua Hungary 0-1 ở bảng A3, UEFA Nations League. Trong khi đó, Hungary được đánh giá là đội lọt đường lại đang chễm chệ ngồi trên các ông lớn như Anh, Ý, Đức.

Ronaldo bị FA buộc tội

"Cristiano Ronaldo vi phạm luật E3 của FA khi tạo nên sự cố ở trận đấu tại Premier League giữa Manchester United và Everton vào ngày 9/4/2022. Cầu thủ này đã có hành vi không đúng mực hoặc bạo lực sau tiếng còi mãn cuộc", FA thông báo.

Ngay lập tức, Man United cũng phản hồi: "Chúng tôi đã ghi nhận thông báo của FA liên quan đến Ronaldo. Chúng tôi sẽ hỗ trợ cầu thủ trong quá trình đáp lại lời buộc tội".

Hiện Ronaldo không có mặt ở Anh. Siêu sao 37 tuổi đang cùng tuyển Bồ Đào Nha chuẩn bị cho hai trận đấu ở UEFA Nations League gặp CH Czech và Tây Ban Nha. Trước đó, báo chí Anh đưa tin Ronaldo sẽ không bị cảnh sát truy cứu nhờ thái độ hợp tác cùng việc bồi thường mọi thiệt hại cho gia đình cậu bé Jake.

"Ronaldo vi phạm về quy định đảm bảo an toàn trận đấu tại Premier League.

"Ronaldo vi phạm về quy định đảm bảo an toàn trận đấu tại Premier League.

"Một người đàn ông 37 tuổi đã tự nguyện trình diện và trả lời một số câu hỏi về cáo buộc hành hung và hủy hoại tài sản. Mọi chuyện đã được xử lý ổn thỏa. Mọi cáo buộc cũng đã chấm dứt", cảnh sát vùng Merseyside cho biết.

Ngoài ra, Ronaldo còn mời Jake và gia đình đến Old Trafford xem thi đấu nhưng bị từ chối. Mẹ Jake khẳng định con trai cô sốc trước hành động của Ronaldo và không muốn gặp cầu thủ này. Ronaldo cũng không bị cảnh sát truy cứu nhưng đứng trước nguy cơ bị FA phạt sau khi trở lại hội quân cùng Man United.

Tin mới