Arsenal đại thắng, HLV Wenger nhận tin dữ từ Đức

Niềm vui chiến thắng trước Stoke City của HLV Arsene Wenger chẳng tày gang khi cùng thời điểm, báo chí Đức tuyên bố, HLV Thomas Tuchel đã tìm được bến đỗ mới. Trong khi đó, nguồn tin từ báo chí Anh cho hay, nhà cầm quân người Đức sẽ nắm Arsenal kể từ mùa tới.

Đêm qua, Arsenal của HLV Arsene Wenger đã có chiến thắng 3-0 trước Stoke City ở vòng 32 Premier League, qua đó nối dài chuỗi toàn thắng của mình lên con số 4. Thời điểm này, có vẻ niềm tin mà CĐV “Pháo thủ” dành cho nhà cầm quân người Pháp đã trở lại khi đội bóng toàn thắng 4 trận, ghi tới 11 bàn thắng và chỉ để lọt lưới đúng 1 lần.

HLV Tuchel sẽ dẫn dắt Arsenal thay cho HLV Wenger kể từ mùa tới?
HLV Tuchel sẽ dẫn dắt Arsenal thay cho HLV Wenger kể từ mùa tới?
Tuy nhiên, ở đúng thời điểm cảm thấy lạc quan bậc nhất trong mùa giải, HLV Wenger lại chột dạ trước một thông tin mới được phát đi từ nước Đức. Cụ thể, theo thông tin được Giám đốc Điều hành Karl-Heinz Rummenigge của Bayern Munich tiết lộ với tờ Blid, HLV Thomas Tuchel đã chọn xong bến đỗ tiếp theo. Cựu danh thủ Đức bóng gió, Tuchel không chọn kế nhiệm Jupp Heynckes ở Bayern Munich, mà quyết định tìm kiếm thử thách ở một đội bóng danh tiếng khác.

"Giám đốc thể thao của chúng tôi, Hasan Salihamidzic, đã đàm phán với các HLV, tất nhiên là có Tuchel, nhưng ông ấy đã đồng ý dẫn dắt một đội bóng khác. Thứ 6 vừa qua, Salihamidzic có thông báo với tôi rằng ông ấy đã liên hệ với Tuchel, nhưng ông này đã từ chối, ông ấy nói rằng ông ấy đã tìm được một CLB để dẫn dắt ở mùa giải tới. Tôi không biết đó là đội bóng nào, chỉ biết đó là một đội bóng danh tiếng khác của châu Âu. Bayern phải chấp nhận điều đó, bởi Tuchel có quyền chọn những đội bóng phù hợp dành cho mình", Rummenigge chia sẻ.

Trong khi đó, trên bản tin thể thao mới đây, tờ Sky Sport bật mí, HLV Tuchel đã đạt được những thỏa thuận cá nhân với Ban lãnh đạo Arsenal và sẽ dẫn dắt đội chủ sân Emirates kể từ mùa tới thay cho Wenger. Trước đó, hàng loạt tờ báo thể thao ở Anh cũng cho rằng, Arsenal đã quyết định chấm dứt mối lương duyên với “Giáo sư” vào cuối mùa giải, bất chấp nhà cầm quân người Pháp vẫn muốn gắn bó thêm vài năm nữa.

Tin mới