Arsenal và thời đại Wenger

(Baonghean.vn) - Ngày 30 tháng 9 năm 1996, Arsenal lại bổ nhiệm Wenger làm huấn luyện viên trưởng thay Bruce Rioch và tại vị từ đó đến nay. Mới đây, trận đấu với Crystal Palace, vòng 20 Ngoại hạng Anh, HLV Wenger đã san bằng kỷ lục 810 trận tại Premier League của Sir Alex Ferguson, một tượng đài của MU và sân cỏ Anh.

Có lẽ bản thân HLV người Pháp này cũng không dám nghĩ đến cái ngày sẽ hành quân tới sân Selhurst Park của Crystal đánh dấu trận cầm quân thứ 810 tại giải đấu danh giá này. Một hành tích mà người ta nghĩ rằng chỉ HLV Alex Ferguson vĩ đại mới làm được với Man Utd.

HLV Wenger san bằng kỷ lục 810 trận tại Premier League của Sir Alex Ferguson, một tượng đài của MU và sân cỏ Anh . Ảnh: Internet
HLV Wenger san bằng kỷ lục 810 trận tại Premier League của Sir Alex Ferguson, một tượng đài của MU và sân cỏ Anh . Ảnh: Internet

Triết lý kinh doanh của Wenger là không bao giờ chi tiêu vượt quá những gì kiếm được. Ông luôn chú ý đến công tác đào tạo trẻ bằng cách gom các cầu thủ từ 9-11 tuổi tập hợp từ khắp nơi trên thế giới, tập luyện ở đội trẻ và được gạn lọc cho đến năm 16 tuổi, khi quy định về giấy phép lao động ở Anh có hiệu lực. Những cầu thủ đáp ứng đủ điều kiện sẽ ở lại, chơi cho đội B và sau này là đội một của Arsenal.

Ông là người tiên phong trong việc khẳng định các cầu thủ châu Âu khác vẫn có thể chơi trường phái bóng đá Anh giàu thể lực và cảm xúc. Những học trò cưng của ông như  Patrick Vieira, Dennis Bergkamp, Thierry Henry đã giúp phần còn lại của bóng đá Anh nhận ra: Thứ bóng đá mà họ chơi khác châu Âu, nhưng không có nghĩa là cầu thủ châu Âu không thể chơi bóng ở đây.

Ông thành thạo tiếng Pháp, tiếng Alsace, tiếng Đức và tiếng Anh; ông cũng nói được một ít tiếng Ý, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Nhật nên liên tục được lời mời cầm quân cấp độ đội tuyển quốc gia lẫn CLB. Nhưng trái tim và tình yêu ông đã thuộc về Arsenal, dù nó thăng trầm như thế nào đi nữa. Nhiều học trò của ông đã đi theo tiếng gọi của đồng tiền, đi theo ánh hào quang của các CLB lớn và không ít lần họ trở lại đối đầu với ông thầy đáng kính.

Sân Emirates từ 1996 đã quen hình ảnh ông HLV mặc chiếc áo len cổ hình trái tim và mái đầu bạc ra sức thúc giục học trò lao lên tấn công. Nói đến Arsenal thời Wenger là nói đến thứ bóng đá quyến rũ, mê hoặc lòng người, mới đây là Alexis Sanchez,  Lacazette.

Thành tích 809 trận của Wenger. Ảnh: Internet
Thành tích 809 trận của Wenger. Ảnh: Internet

Về thành tích thì đúng là Wenger chưa thể bằng Sir Alex Ferguson nhưng đã kịp có 3 danh hiệu HLV xuất sắc nhất năm, 15 danh hiệu HLV xuất sắc nhất tháng. Trong 810 trận cầm quân, HLV Wenger có 468 chiến thắng, 167 trận hòa và 145 trận thua, con số của Sir Alex Ferguson là 828, 168 và 114.

Ông đã giúp Arsenal có 3 cúp  FA Premier League,  3 FA Cup, 4 FA Community Shield. Rõ ràng tại Premier League vị giáo sư khả kính này xứng đáng được ngưỡng mộ bởi những cống hiến của ông dành cho Arsenal.

                                                            AT

TIN LIÊN QUAN

Tin mới