AS Monaco -Porto: Falcao là chìa khóa của trận đấu

(Baonghean.vn) - Chân sút tốt nhất của AS Monaco, tiền đạo Radamel Falcao sẽ được gặm nhấm lại những kỷ niệm ngọt ngào khi đón tiếp FC Porto, đội bóng cũ trong cuộc đọ sức ở lượt trận thứ hai của vòng bảng Champions League.  

Tại Ligue 1, Falcao đang là chân sút dẫn đầu danh sách ghi bàn với 11 bàn sau 7 trận đấu, bỏ xa người kế tiếp Cavani của PSG mới chỉ có 7 bàn. Cú đúp của anh trong chiến thắng của AS Monaco trước Lille (4-0) ở Ligue 1 hồi cuối tuần qua đã giúp anh nâng tổng số bàn thắng trong sự nghiệp tại châu Âu của mình lên 201 bàn, trong màu áo CLB Porto, Atletico Madrid, AS Monaco, Man United và Chelsea. Một con số cực kỳ ấn tượng mà tuyển thủ Colombia đã dành được trong sự nghiệp cầu thủ và chắc chắn nó chưa dừng lại.    

Dẫn đầu châu Âu

Tiền đạo Falcao là chìa khóa của trận đấu. Ảnh: Intenet
Tiền đạo Falcao đang được kỳ vọng là chìa khóa của trận đấu. Ảnh: Intenet

Mùa giải trước, Falcao đã ghi được 30 bàn thắng giúp Monaco giành được chức vô địch ở Ligue 1 và lọt vào vòng bán kết Champions League. Với 11 bàn thắng chỉ trong 7 trận đấu ở Ligue 1 mùa này, Monaco đang đứng thứ 2 kém 1 điểm so với PSG. Đây là điều chưa từng xảy ra trong 43 năm qua ở Ligue 1.

Ấn tượng hơn, Falcao chỉ cần 12 cú dứt điểm trúng đích để ghi 11 bàn, một hiệu quả ghi bàn khủng khiếp. “Đến Falcao thời ở Porto cũng chẳng ghi nhiều bàn đến vậy”, anh tự hào về phong độ hiện tại. Hiện cầu thủ 31 tuổi đang dẫn đầu danh sách các cầu thủ ghi bàn ở cả 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu. Một sự hồi sinh kỳ diệu đang đến với Falcao sau những năm tháng u ám bởi hệ quả của chấn thương.

Tuyển thủ Colombia đã có trong tay hai chức VĐQG ở Bồ Đào Nha và Pháp cùng hai chiếc cúp Europa League dưới màu áo của Porto và Atletico. Với Falcao đội bóng cũ Porto chính là bệ phóng cho những thành công sau này của anh. Tưởng như chấn thương và những tháng ngày áo Man United và Chelsea theo dạng cho mượn sẽ khép lại cuộc đời cầu thủ của mình. Nhưng với sự quyết tâm của mình, cùng sự động viên của các đồng nghiệp tại AS Monaco, Falcao đã hồi sinh và trờ thành chân sút hàng đầu châu Âu. Trong một cuộc trò chuyện với Canal+, Falcao nói: “Tôi biết ơn những nỗ lực của đội bóng và cảm ơn Chúa, tôi đã chơi rất hiệu quả. Đó là giai đoạn nổi bật nhất trong sự nghiệp của tôi, tôi đã cầu nguyện rất nhiều để có được thời điểm này vì vậy tôi đã có thể chơi nhiều trận đấu và ghi được nhiều bàn thắng như thế”.

Chìa khóa trận đấu

Thủ môn Iker Casillas đang có phong độ rất cao trong màu áo Porto. Ảnh Intenet
Thủ môn Iker Casillas đang có phong độ rất cao trong màu áo Porto. Ảnh Intenet

Trên sân nhà Louis II, Falcao sẽ đón Porto, gã không lồ của bóng đá Bồ Đào Nha để chơi trận thứ hai ở vòng bảng Champions League vào rạng sáng 27-9 (theo giờ VN). Trong hai mùa giải ở đội bóng Bồ Đào Nha (2009-2011), tiền đạo người Colombia ghi tới 72 bàn sau 87 trận. Chính nhờ Porto, cái tên Falcao trở nên thu hút các đội bóng lớn ở châu Âu.

Phải 13 năm, sau trận chung kết Champions League năm 2004 thì 2 CLB mới có dịp gặp lại nhau. Năm đó, Monaco của Patrice Evra và Fernando Morientes đã đánh bại rất nhiều đại gia sân cỏ châu Âu, bao gồm cả Real Madrid lẫn Chelsea. Thế nhưng, đen đủi cho họ người cầm quân của đối thủ Portolại là HLV Jose Mourinho. Trên Arena AufSchalke ở Gelsenkirchen, Đức vào ngày 26 tháng 5 năm 2004, HLV Mourinho đã cùng với các học trò của mình giành chiến thắng 3–0. Porto lần thứ hai giành Cúp C1 châu Âu, còn bóng đá châu Âu xuất hiện một nhà cầm quân tầm cỡ có tên Mourinho. Bóng đá Bồ Đào Nha còn nhớ mãi những cái tên Jorge Costa, Ricardo Carvalho, Deco, Maniche, Pedro Mendes trong đội hình Porto năm ấy.

Liệu AS Monaco trên sân nhà, có đòi lại được món nợ thua 0-3 trước chính đối thủ Porto hay không? Mùa bóng này, Porto cũng đang có phong độ tốt tại Giải vô địch Bồ Đào Nha, họ toàn thắng cả 7 trận đấu, ghi được 19 bàn thắng và chỉ để lọt lưới 3 bàn. Chính vì thế, tiền đạo Falcao sẽ là chìa khóa của trận đấu này.

AT

TIN LIÊN QUAN

Tin mới