Asiad 17: Boxing giành huy chương lịch sử, Taekwondo thi đấu thất vọng

Với việc giành quyền vào bán kết, hai võ sĩ Lê Thị Bằng và Lừu Thị Duyên đã đem về thêm 2 HCĐ cho boxing.

Asiad 17: Boxing giành huy chương lịch sử, Taekwondo thi đấu thất vọng ảnh 1Nguyễn Thanh Thảo (giáp đỏ) là võ sĩ Taekwondo duy nhất của Việt Nam vào được tứ kết trong ngày thi đấu 30/9. (Ảnh: Vũ Đăng)

Trong ngày thi đấu 30/9, hai võ sĩ Lê Thị Bằng và Lừu Thị Duyên bước vào các trận bán kết ở hạng cân dưới 51kg và dưới 60kg nữ. Lê Thị Bằng đối đầu với tay đấm của Ấn Độ - Hmangte. Trước đối thủ già dặn kinh nghiệm trận mạc, Lê Thị Bằng đành phải chấp nhận HCĐ với tỉ số thua 0-3.

Ở trận bán kết còn lại, Lừu Thị Duyên cũng không phải là đối thủ của Yin Junhua và thua chóng vánh với kết quả 0-3. Dù thua nhưng việc có 2/3 tay đấm vào đến bán kết đã có thể coi là một bất ngờ đối với boxing Việt Nam. Kết quả này nâng tổng số huy chương của đoàn thể thao Việt Nam lên 32 tấm huy chương. Hiện tại, đoàn đã tụt xuống thứ 20/33 quốc gia tham dự.

Hôm nay là một ngày không may mắn cho các môn thi đấu đối kháng của đoàn Việt Nam. Sau khi hai tay đấm nữ của đội Boxing thua ở trận bán kết, các võ sĩ ở môn Taekwondo cũng lần lượt bị loại. Doãn Thị Hương Giang thua Levita Ronna của Lào với tỉ số 1-3. Dương Thành Tâm và Nguyễn Trọng Cường cũng lần lượt thất bại với các tỉ số 0-6 và 1-14.

Trong số 4 võ sĩ Taekwondo của Việt Nam tham gia thi đấu ngày 30/9, chỉ có Nguyễn Thanh Thảo thắng trận đầu để tiến vào tứ kết. Tuy nhiên, cô đã đụng phải ứng viên vô địch Huang Yun Wen (Đài Loan) tại trận tứ kết và nhận thất bại với tỉ số đậm 5-13./. 

Theo VOV

Tin mới