Asiad 2018 phát hiện ca doping đầu tiên

Một đô vật Turkmenistan là trường hợp đầu tiên bị phát hiện sử dụng doping tại giải đấu đang diễn ra ở Indonesia.


Rustem (áo đỏ) bị đánh bại ở trận đấu đầu tiên bơỉSandeep Tomar của Ấn Độ ở nội dung vật tự do 57 kg. Ảnh:PTI.

Rustem (áo đỏ) bị đánh bại ở trận đấu đầu tiên bởi Sandeep Tomar của Ấn Độ ở nội dung vật tự do 57 kg. Ảnh:PTI.

Hội đồng Olympic châu Á (AOC) tuyên bố đô vật Turkmenistan Nazarov Rustem đã vi phạm các điều khoản chống doping trong thông cáo báo chí hôm 24/8.

Theo đó, mẫu thử nước tiểu được lấy từ Rustem vào ngày 17/8, trước thời điểm thi đấu, có chứa chất cấm furosemide.

Mọi kết quả của Rustem tại Asiad đều bị xóa bỏ. Đô vật này để thua ở vòng 1/8 hạng cân 57 kg, nội dung vật tự do.

Trong kỳ đại hội bốn năm trước ở Incheon, Ủy ban y tế của AOC đã phát hiện năm trường hợp dương tính doping. Tất cả VĐV này đều bị cho về nước ngay lập tức. Trong đó, VĐV bơi nổi tiếng Hàn Quốc Park Tae-hwan còn bị tước huy chương.

Tin mới