Asian Cup 2019: Đắt xắt ra miếng

(Baonghean.vn) - Ba đội bóng được trang Transfermarkt định giá cao nhất Asian Cup 2019 là Hàn Quốc, Nhật Bản và Iran đều đang có kết quả toàn thắng sau 2 lượt đấu. Không những thế, họ còn được coi là những ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch lần này.

Theo định giá từ chuyên trang chuyển nhượng Transfermarkt thì Hàn Quốc (84,43 triệu euro), Nhật Bản (80, 8 triệu euro ) là hai đội bóng có tổng giá trị đội hình đứng đầu Asian Cup 2019. ĐT Iran đứng thứ 3 (58,2 triệu euro) vượt xa ĐKVĐ Australia, đội chỉ có tổng giá trị đội hình vào khoảng 37 triệu euro. Không phải tiền bạc bao giờ cũng đi đôi với thành công nhưng cho đến nay các “gã nhà giàu” đều đang thể hiện đẳng cấp của mình.

Nhà giàu đang thắng thế

Sau 2 lượt trận có 9 đội toàn thắng, trong đó có 3 đội được đánh giá có tổng giá trị chuyển nhượng cao nhất châu Á là Nhật Bản, Hàn Quốc và Iran. Trong đó Jordan, Hàn Quốc, Iran, Qatar, Saudi Arabia là những đội bóng chưa bị thủng lưới bàn nào.

Tổng giá trị đội hình của ĐT Iran dự Asian Cup 2019 vào khoảng 58,2 triệu euro. Ảnh: Gettty
Tổng giá trị đội hình của ĐT Iran dự Asian Cup 2019 vào khoảng 58,2 triệu euro. Ảnh: Gettty

Theo đánh giá của giới chuyên môn, Qatar đang là đội bóng gây được nhiều ấn tượng nhất tại Asian Cup lần này. Đội hình phần lớn là các cầu thủ U23, với tổng giá trị chuyển nhượng 7,75 triệu euro với mục đích cọ xát để chuẩn bị cho cái đích World Cup 2022 tổ chức trên quê nhà nhưng họ đã làm tốt hơn rất nhiều. Hiện Qatar đã có 2 chiến thắng với 8 bàn thắng, không thủng lưới bàn nào, đứng đầu bảng E đầy thuyết phục.

HLV Carlos Queiroz đang có trong tay dàn cầu thủ được cho là tốt nhất trong lịch sử bóng đá Iran. Cách đây không lâu, dàn sao này từng hạ gục Ma-rốc 2-1, cầm hòa Bồ Đào Nha 1-1 và chỉ thua tối thiểu Tây Ban Nha 0-1 ở World Cup 2018. Theo định giá từ chuyên trang chuyển nhượng Transfermarkt, tổng giá trị đội hình của ĐT Iran dự Asian Cup 2019 vào khoảng 58,2 triệu euro.

Đắt nhất trong đội hình Iran là Alireza Jahanbakhsh giành ngôi “Vua phá lưới” giải VĐQG Hà Lan, đồng thời góp công lớn giúp AZ Alkmaar kết thúc mùa giải với vị trí á quân. Brighton & Hove Albion F.C bỏ ra 20 triệu euro trong mùa hè 2018 để chiêu mộ Alireza Jahanbakhsh từ AZ Alkmaar nhưng hiện nay Transfermarkt định giá lại tiền đạo 25 tuổi này chỉ còn 18 triệu euro. Tất cả đều đang thi đấu tỏa sáng giúp đội bóng này có 2 chiến thắng nhẹ nhàng trước Yemen (5-0) và Việt Nam (2-0).

Jordan là cái tên gây bất ngờ nhất vòng bảng Asian Cup 2019, khi xuất sắc đánh bại đương kim vô địch Australia. Triết lý phòng ngự phản công rất chủ động mà HLV Vital Borkelmans chỉ đạo các học trò thêm một lần nữa cho thấy sự khó chịu ở lượt trận thứ 2 với Syria, đội bóng cũng có trình độ nhỉnh hơn họ. Chưa thật tưng bừng, nhưng họ cũng dễ dàng thắng Syria 2-0 bằng đội hình 4-2-3-1 với những cái tên Saeed Murjan, Yassine Mahmoud; Yusef Al Rawashdeh trên hàng công.

Một đội bóng khác ở bảng E là Saudi Arabia có tổng giá trị chuyển nhượng 21 triệu euro cũng có 2 trận thắng, với 6 bàn thắng và không để thủng lưới bàn nào. Những cái tên như trung phong Al-Muwallad (19), tiền vệ Al-Moqahwi, Ali Al-Bishi…dự báo sẽ tăng giá chóng mặt sau Asian Cup 2019.

Chờ bùng nổ

Tổng giá trị chuyển nhượng đội tuyển Việt Nam chỉ là 575.000 euro. Ảnh: Internet
Tổng giá trị chuyển nhượng đội tuyển Việt Nam chỉ là 575.000 euro. Ảnh: Internet

Đội tuyển Hàn Quốc cũng có 2 trận thắng nhưng gần như mọi việc chỉ dừng lại ở bước chạy đà. Đơn giản là ngôi sao Son Heung-min đang đá cho Tottenham chỉ gia nhập đội tuyển quốc gia sau trận tiếp đón M.U trong khuôn khổ vòng 22 Premier League diễn ra vào ngày 13/1.

Son Heung-min đã chơi 12 trận cho Tottenham Hotspur chỉ trong vòng hơn 1 tháng. Anh đến UAE vào chiều 14/1 vài giờ sau khi đội bóng của anh chịu thất bại 0-1 trên sân nhà trước Manchester United tại Premier League.
Tuy nhiên, theo Xinhua, trong buổi họp báo trước trận gặp Trung Quốc diễn ra vào ngày 15/1, HLV trưởng đội tuyển Hàn Quốc - Paulo Bento cho biết ngôi sao mới trở về từ Tottenham có thể sẽ vắng mặt. Vậy nên, chưa biết đến khi nào người ta mới được kiểm chứng cầu thủ đắt nhất Asian Cup 2019 với giá 50 triệu euro thi đấu như thế nào.

Trong các ứng cử viên vô địch, có chăng là Nhật Bản có phần im hơi lặng tiếng. Hai trận đấu ra quân họ cũng kiếm được 6 điểm trước Turkmenistan và Oman nhưng lối đá của các cầu thủ trẻ đến từ xứ sở mặt trời chưa áp đảo được đối phương. Nhưng ngôi sao như Yoshinori Muto (10 triệu euro ), Hiroki Sakai (8 triệu euro) mới chỉ đá tròn vai.

Tin mới