Asian Cup 2019: Khi người Thái bị “dồn chân tường”

(Baonghean.vn) - Sau thất bại tại AFF Cup 2018, cả Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan (FAT) Somyot Poompanmoung cùng HLV trưởng Rajevac đang bị sức ép phế truất. Asian Cup 2019 sẽ là cơ hội cuối cùng cho họ lấy lại niềm tin từ người hâm mộ.

Thái Lan sẽ có 6-7 khuôn mặt mới có chất lượng tại Asian Cup 2019. Với những quân bài đa năng, HLV trưởng Rajevac có thể xoay xở với nhiều thế hình trên sân.

Thêm thầy

Thực ra, nắm giữ 5/12 cúp vàng AFF Cup thì việc ưu tiên cho Asian Cup là điều FAT nên làm, nếu như muốn bóng đá phát triển. Có chăng, người Thái cảm thấy nóng mặt khi ngôi “King of Asean” về tay Việt Nam.

Trong 3 đội bóng Đông Nam Á thì Thái Lan vẫn là đội “sáng cửa” đi tiếp hơn cả. Ảnh: Internet
Trong 3 đội bóng Đông Nam Á thì Thái Lan vẫn là đội “sáng cửa” đi tiếp hơn cả. Ảnh: Internet

Để chuẩn bị cho Asian Cup 2018, đích thân ông Somyot Poompanmoung mời danh thủ Choketawee làm trợ lý cho HLV trưởng Rajevac. Choketawee sẽ đóng vai trò cầu nối giữa BHL và các cầu thủ Thái Lan. Thực ra Choketawee đã từng làm trợ lý cho HLV Kiatisak nhưng rồi đột ngột xin thôi do bất đồng quan điểm.

Mới đây, ban huấn luyện tuyển Thái Lan còn có thêm chuyên gia phân tích đối thủ Julio Cesar Moreno, người từng làm việc với "phù thủy" Milutinovic. Chuyên gia người Chile, từng làm trợ lý cho HLV Rajevac khi ông dẫn dắt Ghana vào tứ kết World Cup 2010. Julio Cesar sẽ là chuyên gia phân tích đối thủ và vạch kế hoạch cho cách chơi của tuyển Thái Lan trước từng đối thủ nhằm đánh bại đối phương.

Thêm cả thợ giỏi

Lãnh đạo LĐBĐ Thái Lan đang rất trông chờ vào dàn cầu thủ: Kawin Thamsatchanan (OH Leuven), Theerathon Bunmatham (Vissel Kobe), Chanathip Songkrasin (Consadole Sapporo) và Teerasil Dangda (Sanfrece Hiroshima) góp mặt, cùng với đó là những cầu thủ khỏi chấn thương như: Chatthong, Tristan Do, Yooyen… sẽ tạo nên một Thái Lan rất mạnh, ít ra là vòng bảng.

Adisak Kraisorn dù đã giành danh hiệu Vua phá lưới AFF Cup nhưng vẫn chưa thể sánh bằng Teerasil Dangda về bản lĩnh. Tình huống tiền đạo này căng thẳng đá hỏng quả phạt đền quyết định ở cuối trận bán kết lượt về với Malaysia là một minh chứng.

Nói với báo chí, cầu thủ hay nhất Thái Lan, thành viên của đội hình tiêu biểu J-League 1 mùa 2018 - Chanathip cho biết: “Khả năng Thái Lan vượt qua vòng bảng ở Asian Cup là rất lớn”. Chanathip hiện đang đạt phong độ cao dưới màu áo CLB Sapporo. Qua 30 vòng đấu tại giải J.League, “Messi Thái” ghi được 8 bàn, đóng góp 2 đường kiến tạo. Nhờ vậy, CLB Sapporo vươn lên xếp thứ 4 trên bảng xếp hạng J.League.

Theo báo chí Nhật Bản, do phong độ xuất sắc của Chanathip nên CLB Sapporo sẵn sàng chi ra 6,1 triệu USD để mua đứt anh từ CLB Muangthong. Nếu thương vụ này thành công, Chanathip sẽ trở thành cầu thủ đắt giá nhất tại Đông Nam Á. Vì thế, không quá khi nói rằng tại Asian Cup 2019, hy vọng ĐT Thái Lan đặt cả vào Chanathip.

So với Việt Nam,Thái Lan rơi vào bảng tương đối dễ thở bởi ở đó ngoài chủ nhà UAE thì có Bahrain và Ấn Độ được đánh giá là yếu hơn. Khả năng Thái Lan đoạt vé chính thức, cụ thể là nhì bảng A, là rất cao, tức đánh bại Ấn Độ và Bahrain.

Nếu không thì cửa vé vớt (hạng ba có thành tích tốt) cũng rất sáng với Thái Lan. Lịch thi đấu của họ cũng khá thuận lợi, trận đầu ra quân gặp Ấn Độ (ngày 6/1/2019), ngày 10/1 Thái Lan gặp Bahrain và ngày 14/1 gặp chủ nhà UAE.

Thế chân tường

Người Thái đang gây sức ép lên ông tướng cảnh sát Somyot Poompanmoung trong vai chủ tịch FAT khi có năm 2018 quá lép vế với bóng đá Việt Nam. Cả 3 giải VCK U23 châu Á 2018, ASIAD 2018 và mới đây AFF Cup 2018 họ đều thua thành tích thầy trò ông Park Hang-seo.

Sức ép lớn dần trên vai HLV trưởng Rajevac. Ảnh: Internet
Sức ép lớn dần trên vai HLV trưởng Rajevac. Ảnh: Internet

Trong quá khứ, thành tích cao nhất ở sân chơi này là vị trí thứ ba ở Asian Cup 1972, với tư cách chủ nhà. Đến nay, Thái Lan chưa từng vượt qua vòng bảng và thực tế họ chỉ thắng duy nhất 1 trong số 15 trận (hòa 5, thua 9), ghi 9 bàn, nhưng thủng lưới đến 36 bàn. Vậy trong thế “bị dồn chân tường” như hiện nay, thầy trò HLV trưởng Rajevac có làm được cơm cháo gì không?

Với lịch thi đấu có độ khó tăng dần và HLV Rajevac sẽ cố gắng có 2 trận thắng trước khi đối đầu với chủ nhà UAE. Tại AFF Cup 2018, Thái Lan là đội tuyển phải rời giải đấu dù không thua trận nào. Khi có Dangda, Chanathip khả năng ghi bàn của Thái Lan sẽ tăng lên rõ rệt, các “sát thủ” thi đấu nước ngoài này thường chiếm lĩnh rất tốt các vị trí trước cầu môn đối phương.

Nhìn chung, lối đá của Thái Lan tại Asian Cup 2019 vẫn chơi tấn công bằng đội hình 4-2-3-1 quen thuộc nhưng miếng đánh đa dạng hơn rất nhiều. Với sự bổ sung 6-7 cầu thủ có chất lượng, “voi chiến” đặt mục tiêu vượt qua vòng bảng và người ta tin người Thái sẽ làm được điều đó. Thực tế, trong 3 đội bóng Đông Nam Á thì Thái Lan vẫn là đội “sáng cửa” đi tiếp hơn cả.

Tin mới