Asian Cup 2019: Soi kèo 8 cặp đấu

(Baonghean.vn) - Toàn bộ 8 cặp đấu vòng 1/8 Asian Cup 2019 đã được xác định. Với thể thức knock-out thì mọi bất ngờ hoàn toàn có thể xảy ra nhưng các nhà chuyên môn ít nhiều đã xác định được vài cái tên có thể đi tiếp.

Theo dõi bóng đá châu lục và vòng bảng Asian Cup 2019, nhận thấy có 4 cặp đấu có sự chênh lệch đáng kể, nếu không có gì quá bất ngờ thì Iran, Trung Quốc, Hàn Quốc và chủ nhà UAE sẽ đi tiếp. 4 cặp còn lại, khoảng cách chênh lệch không đáng kể, khó có thể đưa ra một nhận định chính xác bởi tương quan cân bằng.

Hai ứng cử viên vô địch

Nhìn Oman chật vật thắng 3-1 trước Turkmenistan, người ta chỉ đánh giá cao tinh thần thi đấu của các cầu thủ. Việc chỉ có miếng đánh duy nhất là bóng bổng sẽ khó hy vọng làm được điều gì trước các cầu thủ Iran vốn có chiều cao trung bình 1,84m. Rất nhiều chuyên gia bóng đá sẽ bỏ phiếu đi tiếp cho Iran, 1 trong 2 đội toàn thắng và chưa thủng lưới bàn nào ở vòng bảng.

1.	Cúp về tay ai? (ảnh AFC)
Cúp về tay ai? Ảnh: AFC
Thái Lan và Trung Quốc là cặp đấu có sự chênh lệch. Trong quá khứ gặp nhau 25 lần thì Trung Quốc thắng 17 và chỉ thua 5. Hai lần gặp nhau gần nhất ở các trận giao hữu vào năm 2014 và 2018, Thái Lan đều hứng chịu thất bại. Đội tuyển Trung Quốc tại Asian Cup 2019 không mạnh như trước đây nhưng xem ra Thái Lan vẫn không phải là đối thủ.
Khi đội trưởng Son Heung-min đã đến UAE thì các cầu thủ Hàn Quốc dễ dàng có cơ hội đánh bại Bahrain. Ứng cử viên vô địch này sẽ không khó hóa giải các đường tấn công của Bahrain, vốn chơi đơn giản. Trong khi đó các cầu thủ xứ Kim Chi lại biến hóa trong các đường lên bóng, và luôn phát huy sở trường đá phạt.
Chủ nhà UAE không quá mạnh hơn Kyrgyzstan nhưng lợi thế sân nhà sẽ giúp họ đi tiếp vào vòng trong. Việc Kyrgyzstan không có chân sút nào sắc sảo là điều kiện để UAE không thua, còn thi đấu nhập nhằng, thế nào UAE cũng sẽ có bàn thắng.
Trong 4 cặp đấu này Iran, Hàn Quốc được đánh giá là các ứng cử viên vô địch. Nhiều khả năng những đối thủ tiếp theo trước khi đến trận chung kết của Iran sẽ là Trung Quốc, Nhật Bản.
Khó lường
Cặp đấu Qatar - Iraq khó lường nhất, bởi dù là đội toàn thắng, chưa để thủng lưới trận nào và đang sở hữu tiền đạo dẫn đầu danh sách vua phá lưới của giải với 7 bàn thắng sau 3 trận là Almoez Ali nhưng đối thủ của họ là Iraq. Lịch sử 2 đội tuyển này đã nhiều lần đối đầu, họ không lạ gì lối đá của nhau và kinh nghiệm là vốn quý mà Iraq đang nắm giữ.
Đương kim vô địch Australia đã tự làm khó mình khi chỉ đứng nhì bảng B. Nên Uzbekistan là đối thủ mà họ không muốn gặp chút nào lúc này. Tiền đạo 23 tuổi Eldor Shomurodov của Uzbekistan đã có 4 bàn thắng và 4 pha kiến tạo thành bàn là cầu thủ phía Australia phải quan tâm, nếu không muốn xách va ly lên đường về nước.
Nhật Bản là ứng cử viên cho chức vô địch, không phải vì thế mà họ chọn lối đá khá lừng khừng từ vòng ngoài. Saudi Arabia chính là "thuốc thử" cho tham vọng của đội bóng đến từ xứ sở mặt trời mọc. Ba trận toàn thắng của vòng đấu bảng nhưng có vẻ như HLV Hajime Moriyasu còn giấu bài, họ không đá tưng bừng như Hàn Quốc và Qatar. Mãi đến khi cần thắng, sau khi bị Uzbekistan dẫn bàn mới thấy các cầu thủ Nhật Bản thể hiện sức mạnh.
2.	Phân nhánh Asian Cup 2019 (ảnh AFC)
Phân nhánh Asian Cup 2019. Ảnh: AFC
Khó ai biết, Nhật Bản và Saudi Arabia đội nào sẽ thắng. Chỉ biết, đội nào thắng sẽ gặp đội chiến thắng trong cặp đấu Việt Nam và Jordan và cơ hội đi tiếp sẽ lớn nhất trong 4 cặp đấu vòng đấu tới.
Là người Việt Nam, ai cũng muốn Jordan thua. So với Việt Nam thì Jordan có kinh nghiệm chinh chiến đấu trường này hơn nhiều. Năm 2004, Jordan lần đầu tiên giành quyền vào vòng chung kết Asian Cup. Ở giải đấu diễn ra tại Trung Quốc năm đó, họ gây bất ngờ khi vào đến tứ kết. Đến kỳ Asian Cup 2011, họ lập kỳ tích tương tự bằng cách hòa Nhật Bản rồi đánh bại Ả rập Xê út và Syria.
Tuy nhiên, ở giải đấu năm 2015, Jordan lại thi đấu không thành công và dừng bước ngay vòng bảng. Việt Nam từng 2 lần hòa với Jordan tại vòng loại Asian Cup 2019. Vậy nên chúng ta có quyền nghĩ về một chiến thắng trước Jordan, dù rất khó.

Tin mới