ATM được sử dụng cách đây 50 năm

Đã tròn nửa thế kỷ kể từ ngày chiếc ATM đầu tiên trên thế giới được đưa vào hoạt động tại Anh bởi ngân hàng Barclays.

Tháng 6/1967, ngân hàng Barclays cho lắp chiếc máy ATM đầu tiên tại Enfield, phía bắc London. Đây là thiết bị do ông John Shepherd-Barron phát minh và được đại đa số chuyên gia trên thế giới công nhận là chiếc ATM đầu tiên.

Thực tế, đâu là chiếc ATM đầu tiên và ai là người phát minh ra ATM vẫn còn một số tranh cãi. Chính xác hơn, chiếc ATM của ông John Shepherd-Barron phát minh là ATM đầu tiên trên thế giới được lắp đặt và có người sử dụng.

Trước đó, phiên bản máy rút tiền tự động khác đã được một người Mỹ là Luther George Simjian phát triển. Sản phẩm được lắp tại ngân hàng City Bank (New York) năm 1939. Tuy nhiên, chiếc máy bị tháo bỏ trong cùng năm do không ai sử dụng.

Thậm chí, một số người Việt Nam còn tin rằng, ATM là phát minh của người gốc Việt là tiến sĩ Đỗ Đức Cường. Tuy nhiên, ông Đỗ Đức Cường là người hoàn thiện cơ bản cấu trúc cốt lõi và mở rộng hệ thống ATM ra thị trường. Công lao của ông được ghi nhận trong giai đoạn ông làm việc cho ngân hàng Citibank tại Mỹ.

Theo VNE

TIN LIÊN QUAN

Tin mới