Ba cầu thủ nhập tịch 'đáng gờm' của tuyển Indonesia trong trận gặp tuyển Việt Nam

(Baonghean.vn) - Trong quá trình trẻ hóa đội tuyển, HLV Shin Tae-yong vẫn đặt niềm tin vào 3 cầu thủ nhập tịch. Thực tế Asnawi Mangkualam, Witan Sulaeman, Elkan Baggott đang trở thành nòng cốt của đội bóng xứ vạn đảo.

Bất luận chơi với sơ đồ chiến thuật nào thì Asnawi Mangkualam, Witan Sulaeman, Elkan Baggott cũng được HLV Shin Tae-yong sử dụng để làm mới lối đá của Đội tuyển Indonesia. Lâu nay lối đá của Đội tuyển Indonesia thiên về dùng sức, dùng nhiều đường bóng dài và tạt bóng bổng, ông Shin muốn điều chỉnh dần lối đá của xứ vạn đảo này.

Khuôn mặt đá chính

Tại AFF Cup, hậu vệ Asnawi Mangkualam đá chính còn Witan Sulaeman, Elkan Baggott thường vào sân từ ghế dự bị. Đây là những cầu thủ sớm được đôn lên chơi cho đội tuyển quốc gia dù tuổi đời còn rất trẻ, nhưng đã chơi ở các nền bóng đá tiên tiến.

Witan Sulaeman trong màu áo ĐT U23 Indonesia
Witan Sulaeman trong màu áo ĐT U23 Indonesia.

Đội phó Asnawi Mangkualam (14), người đang chơi bóng tại Hàn Quốc tại CLB Ansan Greener giải K.League 2, đóng vai trò quan trọng bên cánh phải. Asnawi là tài năng trẻ của bóng đá Indonesia, khi 18 tuổi chàng trai này đã ra sân trong màu áo PSM tại giải vô địch quốc gia. Mới 22 tuổi, thi đấu 11 trận cho đội tuyển quốc gia nhưng Asnawi Mangkualam được tín nhiệm làm đội phó, chịu trách nhiệm thực hiện các quả phạt penalty cho thấy độ tín nhiệm của đồng đội dành cho cầu thủ trẻ này.

 Chỉ cao 1,70m nhưng anh là mẫu cầu thủ phòng ngự và tấn công toàn diện, ngòi nổ trận thắng Lào nhờ việc chọn lựa vị trí trên sân rất tốt. Asnawi Mangkualam đã công phá nát hành lang cánh trái của Đội tuyển Lào nhờ nền tảng thể lực tốt, di chuyển liên tục. Những quả tạt bóng từ biên phải của Asnawi là điều mà các trung vệ Việt Nam phải quan tâm bởi có độ chính xác khá cao.

Hai dự bị chiến thuật

Trong lối chơi của "Garuda", tiền đạo số 8 Witan Sulaeman đóng vai trò quan trọng khi tấn công biên. Ở tuổi 18, anh rời quê hương để bắt đầu chuyến hành trình đến Serbia, với bến đỗ là Radnik Surdulica. Trước khi bước sang tuổi 20 hồi tháng 10 vừa qua, Witan đã chuyển sang thi đấu tại giải VĐQG Ba Lan trong màu áo Lechia Gdansk. Tuyển thủ này từng thi đấu cho U19 Indonesia và được “đóng đinh” sử dụng bên cánh phải nhưng có thể đảo cánh hoặc bó vào trung lộ.

Đội phó, hậu vệ Asnawi Mangkualam của Indonesia. Ảnh Ansan Greener.

Đội phó, hậu vệ Asnawi Mangkualam của Indonesia. Ảnh Ansan Greener.

Trong Đội tuyển Indonesia, tiền đạo cánh Witan Sulaeman thường đá dự bị cho đàn anh K.Yudo (9). Nếu K.Yudo thiên về tốc độ thì Sulaeman thiên về kỹ thuật cá nhân, hệt Văn Toàn của Việt Nam. Việc đã thi đấu tại giải vô địch Serbia cho thấy, cầu thủ nhỏ con này có kỹ thuật cá nhân rất tốt, một đối thủ thực sự cho Hồng Duy. Anh đã có đường kiến tạo nâng tỷ số lên 4-1 trong trận thắng 5-1 trước Đội tuyển Lào.

Gương mặt thứ 3 mà chúng tôi muốn nhắc đến chính là Elkan Baggott (30) mới 19 tuổi. Tại AFF Cup, Elkan Baggott không đá trận Campuchia vì đến Singapore muộn. Thực ra, Elkan Baggott chưa từng được ra sân tại Premer League, chỉ có 7 trận ra sân trong màu áo U23 Ipswich Town. Anh được vào sân hiệp 2 trận gặp Lào và đá nổi bật ở vị trí tiền vệ trung tâm thay R.Irianto (13). Khi đó tỷ số đang là 2-1 nhưng HLV Shin Tae-Yong vẫn tin tưởng trao cơ hội cho cầu thủ trẻ này vào sân cầm chịch khu vực giữa sân để chuẩn bị cho trận đấu với Việt Nam.

Ba cầu thủ nhập tịch 'đáng gờm' của tuyển Indonesia trong trận gặp tuyển Việt Nam ảnh 3
Elkan Baggott, thần đồng bóng đá Indonesia. Ảnh: AFF

Elkan Baggott sinh ra ở Thái Lan, mang hai dòng máu Anh – Indonesia. Với chiều cao 1,90m, tiền vệ Baggott được ông Shin Tae-Yong kỳ vọng giảm sức công phá hàng công của Việt Nam khi đội bóng xứ vạn đảo chuyển sang chơi lật cánh, đánh đầu. Việc mới có 2 trận đá cho Đội tuyển Indonesia nên Elkan Baggott vẫn cần thời gian để hòa nhập với đồng đội.

Chúng ta sẽ được chứng kiến cuộc đối đầu thú vị giữa các cầu thủ nhập tịch Indonesia và các tuyển thủ trẻ Hoàng Đức, Tấn Tài của Đội tuyển Việt Nam. Hãy xem 2 ông thầy Hàn Quốc sẽ sử dụng họ như thế nào trong trận đấu mà người thắng sẽ cầm vé vào bán kết.

Tin mới