Bà con giáo dân Nghi Văn tự nguyện hiến đất làm giao thông nông thôn

(Baonghean.vn) - Thực hiện phong trào "Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới", nhân dân xã Nghi Văn, huyện Nghi Lộc tự nguyện đóng góp kinh phí mỗi khẩu 500 ngàn đồng để bê tông hoá 4km đường giao thông theo chuẩn nông thôn mới.

Các tuyến đường ở Nghi Văn được đổ bê tông thuận lợi cho người dân phát triển kinh tế, giao lưu văn hóa.
Các tuyến đường ở Nghi Văn được đổ bê tông thuận lợi cho người dân phát triển kinh tế, giao lưu văn hóa.

Phong trào làm giao thông được nhân dân các xóm 4, 14, 18 và xóm 21 đẩy mạnh. Trong phong trào này, bà con giáo dân ở xóm 14 thuộc giáo xứ Hội Yên tự nguyện hiến đất, công trình phụ trợ và kinh phí để làm mới các tuyến đường. Đến nay, bà con tự nguyện hiến trên 3.500m2 đất vườn, hàng trăm mét tường bao để mở rộng đường theo chuẩn nông thôn mới, thay thế cho con đường cũ lầy lội, chật hẹp trước đây. 

Cùng với hiến đất, bà con giáo dân còn đóng góp trên 350 triệu đồng và hàng ngàn ngày công để giải phóng mặt bằng, mở rộng các tuyến đường theo chuẩn nông thôn mới.

Hồng Vinh

TIN LIÊN QUAN

Tin mới