Ba cựu cán bộ trại giam hầu tòa vì đánh phạm nhân tử vong

Bỏ lao động, phạm nhân 17 tuổi đã bị các cán bộ trại giam liên tiếp dùng gậy cao su đánh, sau đó tử vong.

TAND tỉnh Long An vừa xử phúc thẩm vụ án các cán bộ quản giáo Trại giam Long Hòa (Tổng cục VIII, Bộ Công an) Dùng nhục hình làm phạm nhân 17 tuổi tử vong một năm trước.

Ba cựu cán bộ trại giam hầu tòa vì đánh phạm nhân tử vong ảnh 1

Ba cựu cán bộ trại giam tại tòa. Ảnh: An Nam

Theo cáo trạng, tháng 10/2017, Châu Minh Nhựt (22 tuổi, chiến sĩ nghĩa vụ), Nguyễn Phước Thuận (36 tuổi) cùng Nguyễn Minh Huân (26 tuổi) được phân công phụ trách 2 đội phạm nhân chưa thành niên. 

Sáng 20/10, ba cán bộ trại giam lần lượt gọi 4 phạm nhân mới chấp hành án được ba hôm vào phòng làm việc trong xưởng đan ghế, hỏi lý do bỏ lao động, trong đó có Lại Quốc Huy. Họ bắt những người này nằm sấp xuống sàn, dùng gậy cao su đánh vào mông, đùi, chân.

Đến trưa, các bị cáo tiếp tục gọi Huy vào, hỏi lý do và đè anh  này nằm xuống sàn. Nạn nhân vùng vẫy, bị hai phạm nhân khác đang có mặt còng hai tay. Các cán bộ dùng gậy cao su đánh Huy liên tiếp, sau đó còng tay vào vách.

Đến đầu giờ chiều, các bị cáo phát hiện Huy ngất xỉu, liền tháo còng đưa đi cấp cứu, nhưng nạn nhân đã tử vong.

Xử sơ thẩm trước đó, tòa tuyên phạt ba cựu cán bộ trại giam từ 2 năm đến 3 năm 6 tháng tù. 

Tại phiên phúc thẩm, ba bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội. Tuy nhiên, luật sư của bị hại cho rằng cấp sơ thẩm chưa làm rõ hành vi của bị cáo dẫn đến các vết thương ở đầu nạn nhân.

HĐXX tuyên hoãn phiên tòa, sẽ tiếp tục xét xử vào ngày 18/12.

Tin mới