Ba gã công nhân hàn xì trộm gần 20 mét dây cáp điện

(Baonghean.vn) - Thấy nhiều cuộn dây điện có lõi đồng không có người trông coi, 3 công nhân nổi lòng tham cắt trộm 19,5 m dây, lấy lõi đồng đem đi bán.

Ngày 8/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nghi Lộc ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hồng Điệp (SN 1988), Nguyễn Công Lĩnh (SN 1991), Hoàng Văn Linh (SN 1992) cùng trú tại xã Thịnh Sơn, huyện Đô Lương về hành vi trộm cắp tài sản.

Các đối tượng Nguyễn Công Lĩnh, Hoàng Văn Linh và Nguyễn Hồng Điệp. Ảnh: Nhật Tuấn
Các đối tượng Nguyễn Công Lĩnh, Hoàng Văn Linh và Nguyễn Hồng Điệp. Ảnh: Nhật Tuấn

Ngày 4/12, Điệp, Lĩnh, Linh đang làm việc tại nhà máy tại Trạm nghiền xi măng Nghi Thiết (thuộc Công ty CP xi măng Sông Lam Nghệ An), thấy ngoài bãi có nhiều cuộn dây điện có lõi đồng, xa nhân viên bảo vệ. Ba đối tượng nổi lòng tham, bàn nhau trộm, lấy lõi đồng để bán. 

Chờ đến 19h30 cùng ngày, 3 gã sử dụng 1 chiếc kìm và 1 chiếc kéo cắt kim loại đi bộ vão bãi để dây điện của nhà máy. Tại đây, ba đối tượng cắt trộm 19,5m dây điện trị giá 10.120.000 đồng. Số dây điện này được các đối tượng bóc vỏ bọc ngoài và cắt làm 3 đoạn. Mỗi đối tượng kéo một đoạn dây về bãi gia công của mình. Sau đó, các đối tượng tiếp tục cắt các doạn dây điện trên thành những khúc ngắn.

Khi ba đối tượng đưa số dây điện vừa trộm cắp ra khỏi bãi thì bị tổ công tác Công an huyện Nghi Lộc và Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Lò - Bến Thủy phát hiện. Nguyễn Công Lĩnh bị bắt giữ. Nguyễn Hồng Điệp và Hoàng Văn Linh bỏ chạy.

Tang vật vụ trộm. Ảnh: Nhật Tuấn
Tang vật vụ trộm. Ảnh: Nhật Tuấn

Ngày 5/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nghi Lộc ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Hồng Điệp và Hoàng Văn Linh. Tại Cơ quan điều tra, Điệp, Lĩnh, Linh khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp tài sản đã nêu trên.

Hiện vụ việc đang được Công an Nghi Lộc tiếp tục điều tra làm rõ.

                                                                             Nhật Tuấn

TIN LIÊN QUAN

Tin mới