Bà Hồ Thị Kim Thoa: Từ nhân viên nghiệp vụ đến Thứ trưởng Bộ Công thương

(Baonghean.vn)- Trước khi trở thành Thứ trưởng Bộ Công thương, bà Hồ Thị Kim Thoa từng là nhân viên nghiệp vụ ở công ty Điện Quang, rồi Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty bóng đèn Điện Quang.

Ngày 1/8, Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa có đơn xin nghỉ việc. Trước đó 1 ngày, Ủy ban kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đồng thời kiến nghị xét miễn nhiệm các chức vụ hiện nay bà Hồ Thị Kim Thoa.

 » Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa nộp đơn xin nghỉ việc

Cùng điểm lại chặng đường công tác của bà Hồ Thị Kim Thoa:

Hồ Thị Kim Thoa, sinh ngày 1/6/1960. Quê quán Nghệ An. Trình độ: Thạc sỹ Kinh tế
Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa, sinh ngày 1/6/1960, quê quán Nghệ An. Trình độ: Thạc sỹ Kinh tế.

Trước năm 1992: Công tác tại Phòng Tài vụ Công ty Xuất nhập khẩu Tạp phẩm – Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương).

6/1992: Cán bộ nghiệp vụ rồi lên chức Phó trưởng phòng phòng Kế hoạch vật tư Công ty Điện Quang.

6/1996: Thăng chức làm Giám đốc điều hành kinh doanh Công ty Điện Quang.

4/2000: Giữ chức Tổng Giám đốc Công ty Điện Quang khi 40 tuổi

2005-2010: Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bóng đèn Điện Quang.

Công ty
Công ty cổ phần bóng đèn Điện Quang.

12/5/2010: Được bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Công Thương.

24/1/2017: Bị kỷ luật khiển trách do liên quan đến quy trình bổ nhiệm ông Trịnh Xuân Thanh.

16/2/2017: Văn phòng Trung ương Đảng có văn bản thông báo ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về nội dung các bài báo liên quan đến bà Hồ Thị Kim Thoa.

23/2/2017: Văn phòng Chính phủ ra công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng gửi các bộ, ngành liên quan triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư.

Bà Hồ Thị Kim Thoa trong một lần trao quyết định bổ nhiệm cho ông Trịnh Xuân Thanh.
Bà Hồ Thị Kim Thoa trong một lần trao quyết định bổ nhiệm cho ông Trịnh Xuân Thanh.

3/7/2017: Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát đi thông cáo về kỳ họp thứ 15. Trong đó Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận: Từ tháng 1/2004 – 5/2010, bà Hồ Thị Kim Thoa có những vi phạm nghiêm trọng trong thời gian giữ chức vụ tại Công ty Điện Quang, xem xét thi hành kỷ luật. Sau đó Bộ Công Thương tiến hành  kiểm điểm Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa.

31/7/2017: Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét miễn nhiệm các chức vụ của bà Hồ Thị Kim Thoa.

1/8/2017: Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa có đơn xin thôi việc.

Thái Bình

(Tổng  hợp)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới