“Bà hỏa” thiêu rụi khu nhà cấp 4 ở thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Vụ cháy xảy ra vào khoảng 20h ngày 9/10 tại một dãy nhà cấp 4 trên đường Nguyễn Du - TP. Vinh (Nghệ An).

Theo nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết, thời điểm trên hàng xóm phát hiện cột khói bốc ra từ dãy nhà cấp 4 của khu tập thể ngân hàng cũ. Lập tức, người dân hô hoán mọi người xung quanh đến dập lửa.

Hiện trường nơi xảy ra vụ cháy. Ảnh: Thạch Quỳnh
Hiện trường nơi xảy ra vụ cháy. Ảnh: Thạch Quỳnh

Tuy nhiên, do vật dụng trong nhà dễ bén lửa nên chỉ trong phút chốc, đám cháy đã lan rộng, bao trùm toàn bộ dãy nhà cấp 4.

Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy số 1 đã huy động 40 cán bộ, chiến sỹ và 3 xe cứu hỏa tiếp cận hiện trường, dập lửa. Khoảng 1 tiếng đồng hồ sau, đám cháy cơ bản đã được khống chế. Tuy nhiên, nhiều vật dụng trong dãy nhà cấp 4 đã bị thiêu rụi.

May mắn là thời điểm xảy ra vụ cháy, những người thuê trọ trong dãy nhà cấp 4 đang đi vắng nên không có người bị thương vong.

Lực lượng chức năng huy động 3 xe cứu hỏa tiến hành dập lửa. Ảnh: Thạch Quỳnh
Lực lượng chức năng huy động 3 xe cứu hỏa tiến hành dập lửa. Ảnh: Thạch Quỳnh

Nguyên nhân vụ cháy ban đầu được xác định là do người dân thắp hương ngày mồng 1 Âm lịch.

Tin mới