Ba khó khăn của Bình Định - đối thủ của SLNA trên sân Vinh

(Baonghean.vn) - ​Để có thể lọt vào tốp 6, tân binh Topenland Bình Định xác định những trận sân khách gặp SLNA, Nam Định, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chính là cơ hội tốt để có điểm. Nhưng chắc chắn thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng không dễ làm được điều đó trước chủ nhà SLNA trên sân Vinh.

Điều đầu tiên phải khẳng định cả SLNA lẫn Topenland Bình Định không ai muốn trắng tay trong trận đấu khai mạc của mùa giải. Với việc chỉ được đá 6 trận trên sân Vinh, Topenland Bình Định không phải là đối thủ khó chơi thì chắc chắn SLNA sẽ quyết tâm kiếm trọn 3 điểm.

Khó khăn sân bãi

Hồ Tấn Tài, biểu tượng mới của Topenland Bình Định. Ảnh: CLB BĐ

Hồ Tấn Tài, biểu tượng mới của Topenland Bình ĐịnhẢnh: CLB 

Với việc Bình Định đang cải tạo sân Quy Nhơn chính bởi vậy thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng sẽ phải "đá nhờ" sân 19.8 Nha Trang ở vòng 2 gặp Sài Gòn FC và vòng 4 gặp Đà Nẵng FC. Đó chính là trở ngại đầu tiên mà Topenland Bình Định đối diện sau 12 năm vắng bóng tại sân chơi cao nhất của bóng đá Việt. Tân binh nhưng có đến 4 trận đấu không được chơi trên sân nhà quả là một thiệt thòi cho cầu thủ và cả khán giả Bình Định. Do khoảng cách địa lý, nên khán giả Bình Định sẽ không có mặt ở sân Vinh để cỗ vũ cho đội bóng con cưng của mình.

Thời điểm hiện nay, thời tiết phía Bắc khá lạnh, ảnh hưởng rất nhiều đến phong độ cầu thủ và rất dễ gây ra chấn thương không đáng có, nhất là mặt sân Vinh, vốn được đánh giá “xấu nhất  vịnh Bắc bộ”. Chủ nhà SLNA thì quyết tâm cao, thời tiết lại buốt giá, không thuận lợi cho các đội bóng phía Nam đang là trở ngại lớn tiếp theo mà đội bóng đất Võ cần phải vượt qua. Được biết, HLV Đức Thắng đã di chuyển ra Vinh sớm hơn kế hoạch (ngày 12/01) để làm quen với tiết trời khá lạnh tại Vinh.

Về lịch thi đấu

Topenland Bình Định không phải gặp các đối thủ quá mạnh. Nhưng đối thủ SLNA và sau đó là Sài Gòn FC, HAGL là những đội bóng có khá nhiều sự biến động về nhân sự. Dàn cầu thủ trẻ của đội chủ nhà SLNA chưa có nhiều kinh nghiệm thi đấu nhưng dưới sự dìu dắt của Văn Đức, Xuân Mạnh khi hưng phấn thì các cầu thủ như Đình Châu, Văn Lắm có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.

Về chuyên môn thì tiền đạo Bruno Henrique, chân sút chủ lực của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tại mùa giải 2020 với 10 bàn thắng trong 19 lần ra sân đang rất háo hức ghi công cho đội bóng mới. Tiền vệ Văn Đức mùa giải năm ngoái bị chấn thương dài hạn nhưng với việc khi trở lại đội tuyển quốc gia đã tỏa sáng trong vai kiến tạo và quấy phá. Văn Đức chính là niềm hy vọng, ngòi nổ lợi hại của đội chủ sân Vinh dù khả năng ghi bàn của số 20 này không hề tồi. Điều này hứa hẹn cặp Văn Đức - Bruno Henrique sẽ tiếp tục gây khó khăn cho hàng phòng ngự của đội khách.

Đi tìm tâm thế của mình

Tiền đạo Rimario đang có phong độ tốt. Ảnh: CLB BĐ
Tiền đạo Rimario đang có phong độ tốt. Ảnh: CLB BĐ

Khó khăn thứ 3 là HLV Đức Thắng sẽ chọn lối tiếp cận trận đấu này như thế nào cho phù hợp? Cầm quân chinh chiến V.League trong màu áo Sài Gòn FC và Thanh Hóa, HLV Đức Thắng thừa biết, thực tế trên sân Vinh, chủ nhà SLNA rất ngại các đối thủ có lối đá cò cưa, phòng ngự số đông hòng kiếm 1 điểm kiểu Nam Định, Hà Tĩnh. Nhưng Topenland Bình Định của đất Võ lại không phải là đội bóng như thế, nhất là khi HLV Đức Thắng đang có trong tay “sát thủ” Rimario. Việc tính toán ý đồ chiến thuật của nhà cầm quân lò Thể Công sẽ quyết định nhiều đến lối đá của hậu vệ phải Hồ Tuấn Tài, người sẽ “đối đầu” với Văn Đức trong trận đấu này.

Nhiều người cho rằng, là tân binh V.League nhưng Topenland Bình Định đang cho thấy họ đến Vinh với tâm thế của đội bóng cửa trên, đó chính là con dao 2 lưỡi. Nếu làm tốt công tác tâm lý, vào trận sớm có bàn thắng thì trận đấu sẽ đi theo chiều hướng thuận lợi và ngược lại, Bình Định dễ thua đậm.

Tin mới