Bà Merkel lo lắng vì lập trường của Hoa Kỳ về “Dòng chảy phương bắc - 2“

Thủ tướng Đức Angela Merkel lo lắng vì việc Hoa Kỳ không hài lòng về việc thực hiện dự án "Dòng chảy phương bắc - 2", theo báo cáo của Bloomberg, có tham chiếu đến nguồn tin gần nhà lãnh đạo Đức.
Thủ tướng Đức Ảnh: Sputnik
Thủ tướng Đức Angela Merkel. Ảnh: Sputnik
Bà Merkel lo ngại về chính sách của Nhà Trắng đối với đường ống dẫn khí đốt của Nga và các hành động cứng rắn có thể có của chính quyền Mỹ.

Theo nguồn tin, Washington cố tình tạo ra mâu thuẫn giữa Đức và các thành viên EU, đặc biệt là Bỉ và Pháp, mà Hoa Kỳ muốn thiết lập để chống lại "Dòng chảy phương bắc - 2".

Bà Angela Merkel đã nhiều lần nhấn mạnh rằng Berlin coi dự án là thương mại.

Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Đức, Heiko Maas tuyên bố rằng, "Dòng chảy phương bắc - 2" không chỉ là dự án của Đức và Nga, mà có ý nghĩa quan trọng đối với châu Âu và kêu gọi Washington không can thiệp vào các vấn đề chính sách năng lượng của châu Âu.

Moskva cũng đã nhiều lần kêu gọi không coi đường ống dẫn khí là một "công cụ ảnh hưởng".

Tin mới