Ba người được bổ nhiệm vụ phó Ban Tổ chức Trung ương qua thi tuyển

Ban Tổ chức Trung ương tuyển chọn được ba Phó Viện trưởng Khoa học tổ chức, cán bộ sau cuộc thi tuyển cạnh tranh.

Ba ứng viên có điểm cao nhất trong số tám người tham dự kỳ thi tuyển chức danh Viện phó Viện Khoa học tổ chức, cán bộ. Đó là ông Lê Việt Trung, bà Trần Thị Minh và bà Trần Thị Thu Thủy.

Quyết định bổ nhiệm được lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương trao chiều 12/7, có hiệu lực cùng ngày và có thời hạn 5 năm.

Ba tân Phó viện trưởng Viện Khoa học tổ chức, cán bộ (cầm hoa) nhận quyết định bổ nhiệm.
Ba tân Phó viện trưởng Viện Khoa học tổ chức, cán bộ (cầm hoa) nhận quyết định bổ nhiệm. Ảnh VNE

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính cho biết, những ứng viên tham gia thi tuyển có trình độ, năng lực tương đối đồng đều, có sự chuẩn bị sản phẩm nghiên cứu công phu để trình bày trước Hội đồng. Sau 1,5 ngày làm việc, Hội đồng thi tuyển gồm những chuyên gia hàng đầu, giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực tổ chức xây dựng Đảng đã chọn ba ứng viên xuất sắc nhất.

"Nghiên cứu khoa học là một lĩnh vực khó, đặc biệt đặt trong tổng thể lĩnh vực tổ chức xây dựng Đảng. Vì vậy, tôi mong những người được bổ nhiệm phát huy trách nhiệm, năng lực, góp phần cùng lãnh đạo đơn vị xây dựng một tập thể đoàn kết, trong sạch, vững mạnh", ông Chính nói.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương khẳng định thi tuyển chức danh lãnh đạo là chủ trương lớn, đúng đắn của Đảng, Nhà nước. Đây cũng là lần thứ năm Ban Tổ chức Trung ương tổ chức thi tuyển lãnh đạo cấp vụ, cục, đơn vị. "Từ khâu đăng ký đến thi tuyển đều công khai, minh bạch, khách quan", ông Chính nhấn mạnh.

Thay mặt những ứng viên vừa được bổ nhiệm, ông Lê Việt Trung hứa trong thời gian tới sẽ cùng lãnh đạo Viện phát huy sự đam mê, nhiệt huyết để xây dựng Viện Khoa học tổ chức, cán bộ ngày càng phát triển, trở thành viện nghiên cứu hàng đầu về tổ chức xây dựng Đảng.

Viện Khoa học tổ chức, cán bộ là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ban Tổ chức Trung ương, thành lập tháng 6/2019. Viện có chức năng tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học, góp phần xây dựng lý luận, làm cơ sở cho Ban Tổ chức Trung ương tham mưu cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên và bảo vệ chính trị nội bộ... Lãnh đạo Viện Khoa học tổ chức, cán bộ gồm viện trưởng và không quá 3 phó viện trưởng.

Hội đồng thi tuyển chức danh Phó Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức, cán bộ gồm 12 người:

- Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng.
- Phó trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng.

Các thành viên:

- Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Hà Ban.
- Bộ trưởng Nội vụ, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Vĩnh Tân.
- Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương, Phó trưởng ban Công tác đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Thanh.
- Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương.
- Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản Đoàn Minh Huấn.
- Phó chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Tạ Ngọc Tấn.
- Phó chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam Đặng Nguyên Anh.
- Nguyên Phó giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Viết Thảo.
- Trợ lý trưởng ban, Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức, cán bộ (Ban Tổ chức Trung ương) Dương Mộng Huyền.
- Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Ban Tổ chức Trung ương) Dương Minh Đức.

Tin mới