Bà Phạm Chi Lan: Cốt lõi của kỷ nguyên số vẫn là con người

(Baonghean.vn) - Đó là điều mà bà Phạm Chi Lan - chuyên gia kinh tế, nguyên Tổng thư ký và Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và các diễn giả khẳng định với gần 700 học sinh, sinh viên trên địa bàn thành phố Vinh khi tham gia tọa đàm “Kỷ nguyên số: Thời cơ và thách thức với thanh niên trong giai đoạn hội nhập quốc tế sâu rộng”.
Ảnh: Chu Thanh
Tọa đàm thu hút gần 700 bạn học sinh, sinh viên trên địa bàn thành phố. Ảnh: Chu Thanh
Sáng 15/4, gần 700 học sinh, sinh viên trên địa bàn thành phố Vinh đã đến tham gia tọa đàm “Kỷ nguyên số: Thời cơ và thách thức với thanh niên trong giai đoạn hội nhập quốc tế sâu rộng”.
Tọa đàm được tổ chức nhằm giúp học sinh, sinh viên có thêm kiến thức, kỹ năng để thích ứng và hòa nhập với những thay đổi nhanh chóng của thế giới trước cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.
Ảnh: Chu Thanh
Các diễn giả tham gia chương trình. Ảnh: Chu Thanh
Chủ đề xoay quanh 5 câu hỏi: Hội nhập quốc tế sâu rộng tạo thời cơ và thách thức gì mới cho thanh niên chúng ta? Cơ hội và thử thách của công nghệ số đối với thanh niên? Thanh niên cần làm gì để nắm bắt các cơ hội và ứng phó với các thách thức? Hành trang để thanh niên chuẩn bị bước vào thời kỳ hội nhập quốc tế sâu rộng và kỷ nguyên số? Những kỹ năng mới mà thanh niên ngày nay cần trang bị để bước vào đời?
Ảnh: Chu Thanh
Các diễn giả khẳng định, cốt lõi của Kỷ nguyên số vẫn là con người. Ảnh: Chu Thanh
Chia sẻ tại tọa đàm, Đại sứ Nguyễn Nguyệt Nga - Cố vấn cao cấp Bộ Ngoại giao khẳng định, kỷ nguyên số đang tác động mạnh đến thế giới và Việt Nam. Với học sinh, sinh viên Việt Nam nói chung và những người con quê Bác nói riêng, đây là cơ hội nhưng cũng là thách thức.
Do đó, bản thân mỗi bạn trẻ phải có khát vọng, phải thấy được giá trị của bản thân, phải biết tự trang bị cho mình những kỹ năng sống, khả năng ngoại ngữ cũng như trau dồi nhân cách.
Ảnh: Chu Thanh
Các em học sinh, sinh viên đặt câu hỏi cho các diễn giả. Ảnh: Chu Thanh

Bà Phạm Chi Lan, chuyên gia kinh tế, nguyên Tổng thư ký và Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho biết, theo một nghiên cứu của Diễn đàn Kinh tế thế giới, trong 5 năm (2015 - 2020), 35% kỹ năng đang cần trong xã hội sẽ thay đổi.

Ví dụ như xã hội trước đây đòi hỏi các yếu tố như "chủ động lắng nghe" thì hiện tại lại cần “trí tuệ cảm xúc”. Có thể hiểu nôm na là cần “trí tuệ” nhưng không phải là những “trí tuệ” lạnh lùng, khô khan, chỉ biết đến công nghệ, chỉ biết đến tiền mà phải biết những công nghệ, đồng tiền đó mang lại giá trị gì cho bản thân, cho xã hội, cho cộng đồng.

Hơn thế nữa, trong thời đại công nghệ 4.0, những người trẻ cần phải “linh hoạt trên nền tảng hiểu biết”. Con người thời đại mới sẽ luôn bị đòi hỏi phải linh hoạt, phải sẵn sàng cho những thay đổi. Nhưng linh hoạt phải dựa trên cơ sở của hiểu biết.

Và lời khuyên của các diễn giả tại tọa đàm dành cho các bạn học sinh, sinh viên là hãy tự trang bị cho bản thân tính kỷ luật, đọc sách nâng cao kiến thức và tự tìm trải nghiệm cho bản thân ngay trên ghế nhà trường.

Ảnh: Chu Thanh
BTC tặng hoa cho các diễn giả tham gia chương trình. Ảnh: Chu Thanh
Tại diễn đàn, các diễn giả cũng giải đáp nhiều thắc mắc của các em học sinh, sinh viên về cơ hội, thách thức của giới trẻ trong kỷ nguyên số.

Khách mời, diễn giả tham gia chương trình: 

- Đại sứ Nguyễn Nguyệt Nga, Cố vấn cao cấp Bộ Ngoại giao.

- Bà Phạm Chi Lan, chuyên gia kinh tế, nguyên Tổng thư ký và Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)

- Bà Lê Lan Anh, Giám đốc IDP Việt Nam

- Ông Lê Đình Hiếu, Đồng sáng lập và CEO G.A.P

Tin mới