Ba thanh niên 2K liều lĩnh vận chuyển cả yến 'hàng trắng'

(Baonghean.vn) - Hám lợi, ba thanh niên thế hệ 2K trong đó có hai học sinh cấp 3 tại Nghệ An đã đồng ý vận chuyển gần 10kg ma túy và bị bắt giữ.

Ngày 22/9, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 3 bị cáo: Già Duy Chung (SN 2003), Già Bá Kênh (SN 2004) cùng trú xã Đoọc Mạy, huyện Kỳ Sơn và Và Bá Giờ (SN 2000), trú xã Mường Típ, huyện Kỳ Sơn về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Tại thời điểm phạm tội, hai bị cáo Chung và Kênh chưa đủ 18 tuổi, đang là học sinh cấp 3. Do đó, buổi xét xử có sự tham gia của bố mẹ hai bị cáo với tư cách người giám hộ.

Hồ sơ vụ án thể hiện, kẻ chủ mưu đường dây ma túy này là Và Bá Cử (SN 2004, trú xã Mường Típ, huyện Kỳ Sơn), từng có thời gian di cư sang Lào sinh sống.

Ba bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Trần Vũ
Ba bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Trần Vũ

Khoảng đầu tháng 12/2020, thông qua mạng xã hội Facebook, Cử nhắn tin cho Giờ (lúc đó đang làm công nhân tại Hà Nội) thuê vận chuyển ma túy từ huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) ra Hà Nội và Cao Bằng với tiền công 300 triệu đồng. Giờ đồng ý.

Ngày 28/12/2020, Cử gọi điện thuê Già Duy Chung (lúc này đang học cấp 3 tại một trường THPT trên địa bàn huyện Kỳ Sơn) vận chuyển ma túy ra Hà Nội sẽ nhận được 100 triệu tiền công.

Sợ đi xa dễ bị lộ nên Chung từ chối, chỉ đồng ý đưa ma túy từ biên giới xuống thị trấn Mường Xén. Cử đồng ý phương án trên và hứa trả cho Chung 20 triệu tiền công.

Sau đó, Chung gọi điện rủ em họ là Già Bá Kênh (đang học cấp 3) cùng vận chuyển ma túy, hứa chia đôi tiền công.

Ngày 1/1/2021, theo hướng dẫn của Cử, Giờ bắt xe khách từ Hà Nội về Kỳ Sơn để nhận hàng. Cùng ngày, hai anh em Chung, Kênh đi lên khu vực biên giới lấy ma túy rồi chở về bằng xe máy để giao cho Giờ.

Tuy nhiên, khi đi đến bản Noọng Dẻ, xã Nậm Cắn thì cả hai bị lực lượng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn - Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Nghệ An kiểm tra, thu giữ nhiều loại ma túy với tổng khối lượng gần 10kg. Từ lời khai của Chung, cơ quan bắt giữ Và Bá Giờ trước cổng trường cấp 3.

Bị cáo Già Bá Giờ lĩnh án 20 năm tù. Ảnh: Trần Vũ
Bị cáo Già Bá Giờ lĩnh án 20 năm tù. Ảnh: Trần Vũ

Tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Hai bị cáo Kênh và Chung khai vì hám lợi 10 triệu đồng đã đồng ý vận chuyển ma túy. Các bị cáo thể hiện sự hối lỗi, xin tòa giảm nhẹ hình phạt để làm lại cuộc đời.

HĐXX nhận định, hành vi của các bị cáo là nguy hiểm, vận chuyển ma túy với số lượng lớn. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra và tại phiên tòa các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối lỗi. Hai bị cáo Chung, Kênh phạm tội khi chưa đủ 18 tuổi, bị cáo Giờ phạm tội chưa đạt.

Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Và Bá Giờ 20 năm tù, bị cáo Già Duy Chung 17 năm tù, Già Bá Kênh 15 năm tù.

Đối với Và Bá Cử, cơ quan điều tra đã ra lệnh truy nã, khi nào bắt được sẽ xử lý sau./.

Tin mới