Ba thanh niên Quảng Bình lĩnh án chung thân vì rủ bạn tù vào Nghệ An buôn ma túy

(Baonghean.vn) - Cả ba cùng quê Quảng Bình, quen nhau trong tù và rủ nhau vào Nghệ An buôn ma túy và bị tòa án tuyên cùng một mức án.

Ngày 9/3/2021, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An đưa các bị cáo: Ngô Thanh Long (SN 1985), Nguyễn Thành Long (SN 1985), Ngô Viết Thanh Vinh (SN 1996) đều trú tại TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình ra xét xử về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Ngô Thanh Long, Ngô Viết Thành Vinh, Nguyễn Thành Long tại phiên tòa (từ trái sang phải). Ảnh: An Quỳnh.
Ngô Thanh Long, Ngô Viết Thanh Vinh, Nguyễn Thành Long tại phiên tòa (từ trái sang phải). Ảnh: An Quỳnh.

Tại phiên tòa, 3 bị cáo đã khai nhận: Trong thời gian chấp hành án phạt tù tại Trại giam Đồng Sơn (Quảng Bình), Ngô Thanh Long có quen biết với Lữ Văn Thôn (SN 1987), trú tại thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong. Sau khi ra tù, Long xin số điện thoại của Thôn để tiện liên lạc.

Chiều ngày 16/8/2020, Ngô Thanh Long có gọi điện thoại cho Thôn đặt vấn đề mua hồng phiến để bán. Do không biết chỗ bán, Lữ Văn Thôn giới thiệu cho Long số điện thoại của người đàn ông (không rõ địa chỉ) để Long mua “hàng”.

Sau khi liên lạc được, Long đặt mua 60 gói với giá 2,5 triệu đồng/1 gói và giao hẹn ngày 17/8/2020 tại thị trấn Kim Sơn, Long sẽ nhận hàng.

Chiều ngày 16/8/2020, Ngô Thanh Long rủ Nguyễn Thành Long đi Quế Phong lấy hàng. Ngô Thanh Long thuê riêng một chiếc xe Mazda mang BKS 73A - 082.48 để tiện đi lấy hàng  rồi qua đón bạn mình cùng đi. Khi đi đến huyện Bố Trạch, Ngô Thanh Long điện cho Ngô Viết Thanh Vinh và rủ Vinh đi huyện Quế Phong (Nghệ An) lấy ma túy. Vinh đồng ý và điều khiển chiếc xe 73A - 129.81 cùng đi theo.

Khoảng 11h hơn ngày 17/8/2020, Ngô Thanh Long đi đến thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong. Sau khi nhận phòng, Ngô Thanh Long hẹn người đàn ông ở trên tới khách sạn và gửi nốt 140 triệu đồng. Đồng thời hứa khi nào vào đến Quảng Bình sẽ hoàn đủ số tiền.

Các bị cáo tại hiện trường. Ảnh: tư liệu
Các bị cáo tại hiện trường. Ảnh tư liệu

Tại thị trấn Kim Sơn, Ngô Thanh Long được người đàn ông trên gọi điện đi đến điểm hẹn để lấy "hàng" rồi lại quay về đưa số ma túy đó cho Ngô Thanh Long cất vào cặp da của mình. Khi trên đường đi về, Ngô Thanh Long điều khiển xe 73A - 082.48 đi trước còn Vinh và Nguyễn Thành Long điều khiển xe 73A - 129.81 đi sau. Khi đi đến khu vực bản Lè, xã Châu Hội, huyện Quỳ Châu thì gặp lực lượng Cảnh sát giao thông Công an huyện ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Thấy vậy, Vinh quay đầu bỏ chạy và nói Nguyễn Thành Long: “Vứt đồ đi”, song đều bị công an khống chế, yêu cầu quay lại hiện trường để kiểm tra.

Tại hiện trường thu được 60 gói nilon nhỏ chứa 12.000 viên nén màu hồng. Qua giám định, thu được 1190,10 gam methamphetamine. Tại phiên tòa, Viện Kiểm sát truy tố Ngô Thanh Long với tội mua bán trái phép 1190,1 gam ma túy; Ngô Viết Thanh Vinh và Nguyễn Thành Long bị truy tố về tội vận chuyển trái phép 1190,10 gam ma túy.

Cả 3 bị cáo đều đã từng bị ngồi tù vì liên quan đến tội mua bán ma túy; cướp giật cũng như trộm cắp tài sản.

Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX quyết định xử phạt Ngô Thanh Long, Ngô Viết Thanh Vinh và Nguyễn Thành Long tù chung thân về tội “vận chuyển trái phép chất ma túy”./.

Tin mới