Ba thanh tra giao thông bị bắt

Ba thanh tra Sở Giao thông Vận tải bị khởi tố vì không đặt biển báo khi cho dừng xe tải trên cầu gây tai nạn khiến một người chết.

Các ông Lê Phong Hòa (45 tuổi), Phan Văn Triển (48 tuổi) và Trần Minh Mẫn (51 tuổi), thanh tra Sở Giao thông Vận tải Ninh Thuận bị bắt tạm giam để điều tra hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 360 BLHS, lãnh đạo Công an TP Phan Rang - Tháp Chàm cho biết ngày 31/1.

Ôtô tải bị thanh tra giao thông yêu cầu dừng dẫn đến tai nạn giao thông hồi tháng 9/2020. Ảnh: Công an Ninh Thuận cung cấp.
Ô tô tải bị thanh tra giao thông yêu cầu dừng dẫn đến tai nạn giao thông hồi tháng 9/2020. Ảnh: Công an Ninh Thuận cung cấp.

Theo điều tra, tối 30/9/2020, ba thanh tra giao thông phát hiện xe tải chạy trên Quốc lộ 1A theo hướng Phan Rang ra Nha Trang có dấu hiệu chở hàng quá tải. Tổ này yêu cầu tài xế dừng xe trên cầu Thành Hải (xã Thành Hải) để kiểm tra.

Lúc này, nam thanh niên 21 tuổi ở xã Bắc Phong (huyện Thuận Bắc) chạy xe máy qua cầu đã tông vào đuôi xe tải đang dừng cùng chiều, khiến anh này tử vong.

Thượng tá Nguyễn Đình Thuận Hải, Trưởng công an TP Phan Rang - Tháp Chàm cho biết, qua điều tra xác định, tai nạn xảy ra do lỗi các cán bộ thanh tra giao thông đã không đặt biển báo khi cho dừng xe tải trên cầu.

Tin mới