Bác bỏ thông tin cá lạ, người dân dùng chài đánh bắt

(Baonghean.vn) - Con cá lạ mà người dân địa phương xì xào bàn tán những ngày qua thực chất là 1 con cá chép, màu nâu đen, nặng 3,2 kg.
Sáng 21/2, người dân tiếp tục đổ về xem cá. Ảnh: Tân Kỳ.
Sáng 21/2, người dân tiếp tục đổ về xem cá. Ảnh: Tân Kỳ.
Khoảng 10 h ngày 21/2 hàng trăm người dân đã tập trung về bàu Cháng xem ông Nguyễn Bá Dược ở xóm Hòa Thiện xã Hiến Sơn dùng chài bắt con cá mà nhiều người cho là cá lạ, cá thần, nổi lên đúng dịp Tết. Ông Dược đứng trên bờ, chờ con cá nổi lên và chỉ 1 lần quăng chài là bắt được cá.
Ông Nguyễn Bá Dược dùng chài bắt con cá chép. Ảnh: Tân Kỳ.
Ông Nguyễn Bá Dược dùng chài bắt con cá chép. Ảnh: Tân Kỳ.
Con cá lạ mà người dân địa phương xì xào bàn tán những ngày qua thực chất là 1 con cá chép, màu nâu đen, nặng 3,2 kg.

Sau khi bắt được cá, ông Dược đã mang con cá này về nhà nuôi trong bể. Người dân hay tin cá lạ bị bắt đã tập trung đến nhà ông Dược để xem.

Con cá chép nặng trên 3 kg -Ảnh: Huy Thư
Con cá chép nặng trên 3 kg. Ảnh: Huy Thư
Trước đó, vào ngày 16/2 (ngày mồng 1 Tết) một người dân ở xã Hiến Sơn sau khi đi thắp hương tại nhà thờ tổ về, khi đi qua bàu Cháng nhìn thấy 1 con cá nổi lên, sau đó đã gọi người dân đưa kích điện để bắt. Con cá giãy giụa làm gãy chiếc vợt kích điện, sau đó vẫn quẩn quanh chỗ cũ. Nước bàu khá sâu nhưng cá thường xuyên nổi lên, nhiều người cho đó là “cá thần” nên không ai dám bắt nữa, có người đã mang hương hoa ra cúng ngay trên bờ bàu.

5 ngày qua đã có hàng nghìn người đổ về bàu Cháng để xem cá.

Chính quyền xã Hiến Sơn đã cảnh báo người dân hoàn toàn không có chuyện cá lạ, cá thần và đề nghị ông Dược dùng chài bắt con cá, xóa bỏ tin đồn dị đoan./.

Tin mới