Bác sĩ Choi tạm chia tay đội tuyển Việt Nam; Italy đấu Tây Ban Nha ở bán kết Euro 2021

(Baonghean.vn) - Bác sĩ của tuyển Việt Nam Choi Ju-young đột ngột trở về Hàn Quốc vì vợ bệnh nặng và có thể trở lại vào tháng 8; Hai bàn từ hiệp 1 của Barella rồi Insigne giúp Italy hạ Bỉ 2-1 ở tứ kết Euro 2021.
Bác sĩ Choi tạm chia tay tuyển Việt Nam
Tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết, bác sĩ Choi đã rời Việt Nam vào chiều 2/7 để trở về Hàn Quốc. Ông Choi xin nghỉ phép vì phải lo cho vợ đang bị bệnh.

Vợ của bác sĩ Choi sắp trải qua cuộc phẫu thuật nên sự có mặt của chồng là điều rất quan trọng. Sau khi hết hạn cách ly hôm 30/6, ông Choi về Hà Nội rồi tìm chuyến bay về Hàn Quốc ngày 2/7.
 Bác sĩ Choi (trái) và HLV Park Hang-seo. Ảnh: Quang Thịnh.
Bác sĩ Choi (trái) và HLV Park Hang-seo. Ảnh: Quang Thịnh

Quyết định của ông Choi khá đột xuất nên nhiều thành viên của tuyển Việt Nam cũng chưa nắm được thông tin. Ông Choi dự kiến sẽ trở lại Việt Nam vào tháng 8, chưa xác định thời điểm cụ thể. VFF hy vọng ông có thể kịp trở lại trước ngày 23/8, ở đợt tập trung cho trận đấu gặp Saudi Arabia vào ngày 2/9.

Bác sĩ Choi là chuyên gia hàng đầu về chấn thương ở VFF. Ông ký hợp đồng chính thức vào tháng 4/2019 trước thềm King's Cup 2019 ở Thái Lan. Từ đó, ông làm việc toàn thời gian cho VFF.

Ông đang là chuyên gia cố vấn ở Trung tâm phục hồi chấn thương do tiền vệ Lương Xuân Trường làm người đồng sáng lập. Bác sĩ Choi đóng góp nhiều trong thời gian ông Park làm việc ở Việt Nam.

VFF sẽ thông báo thời điểm bác sĩ Choi trở lại Việt Nam trong thời gian tới. Hiện tại, Đội tuyển Việt Nam đã giải tán để các cầu thủ trở về nhà, chuẩn bị phục vụ cho CLB dự V.League 2021.
Italy đấu Tây Ban Nha ở bán kết Euro 2021
Pha mở tỷ số của Nicolo Barella và tuyệt phẩm sút xa nhân đôi cách biệt của Lorenzo Insigne là phần thưởng xứng đáng cho lối chơi tấn công giàu tốc độ, kiểm soát bóng, hoán đổi vị trí nhịp nhàng mà Italy trình diễn trong phần lớn thời gian trận đấu.
Romelu Lukaku cũng điền tên lên bảng điện tử sân Allianz trong hiệp đầu, với pha đá phạt đền thành công ở phút bù giờ, làm dấy lên hy vọng cho Bỉ. Nhưng cũng chính tiền đạo cao 1m93 này đã vùi dập hy vọng ấy bằng pha hỏng ăn vô duyên ở phút 61. Anh biến tình huống tưởng ăn chắc bàn trở thành một cơ hội khi xử lý lóng ngóng đường chuyền dọn cỗ của Kevin de Bruyne, để Leonardo Spinazzola phá ra trong cái thở phào nhẹ nhõm của các tuyển thủ Italy đứng gần đó.
Sommer thi đấu xuất thần, nhưng không thể giúp Thụy Sỹ đi tiếp. Ảnh: EPA.
Sommer thi đấu xuất thần, nhưng không thể giúp Thụy Sỹ đi tiếp. Ảnh: EPA

Thất bại này đồng nghĩa với việc Bỉ - đội bóng số một trên bảng thứ bậc FIFA và đang sở hữu lứa cầu thủ vào diện tài năng nhất lịch sử - lần thứ hai liên tiếp bị loại ở tứ kết Euro. Đây còn là bước lùi của tập thể dưới trướng HLV Roberto Martinez, so với khi họ vào bán kết, đoạt HC Đồng ở World Cup 2018. Trong khi đó, suất sang London đấu bán kết với Tây Ban Nha ngày 7/7 là phần thưởng xứng đáng cho Italy, xét tới cách chơi và sự kiên định mà thầy trò HLV Mancini thể hiện xuyên suốt trận đấu cũng như từ đầu giải.

Trong khi trận tứ kết trước đó là trận thứ hai liên tiếp Thụy Sỹ phải đá luân lưu, nhưng lần này, họ không thể chiến thắng. HLV Vladimir Petkovic vẫn sử dụng những con người từng đánh bại Pháp ở loạt đấu cân não này. Nhưng hai hậu vệ Fabian Schar và Manuel Akanji đều không thể đánh bại thủ thành Unai Simon trước khi Ruben Vargas sút lên trời.

Tây Ban Nha bước vào loạt luân lưu với sự hoài nghi bởi thủ môn Thụy Sỹ Yann Sommer chơi xuất sắc trong 120 phút với liên tiếp những pha cứu thua khiến các chân sút đối phương nản lòng. Người hâm mộ "Bò tót" càng thêm lo lắng khi thủ quân Sergio Busquets sút hỏng ngay lượt đầu. Tuy nhiên, tài năng của Simon cùng một chút may mắn đã giúp thầy trò Luis Enrique trở thành đội đầu tiên vào bán kết.
Toni Kroos từ giã tuyển Đức
Chia sẻ trên trang cá nhân, tiền vệ của Real Madrid viết: "Tôi đã chơi 106 trận cho tuyển Đức và sẽ không có thêm trận nào nữa. Tôi đã ước và cố gắng hết mình để kết thúc bằng con số 109 trận, đồng thời thêm chức vô địch Euro vào hành trình này. Quyết định từ giã tuyển Đức sau giải đấu này đã được chốt từ lâu. Tôi cũng biết rõ rằng mình sẽ không góp mặt tại World Cup 2022 ở Qatar".

Quyết định này của Kroos được thông báo chỉ vài ngày sau khi Đức bị Anh đánh bại ở vòng 1/8 Euro 2020. Tiền vệ sinh năm 1990 nhấn mạnh bản thân muốn dành thời gian để cống hiến cho Real Madrid, và hơn cả là gia đình. Anh cảm ơn HLV Joachim Loew đồng thời chúc tuyển Đức thành công với Hansi Flick.
Kroos sẽ không góp mặt tại World Cup 2022 trên đất Qatar. Ảnh: Reuters.
Kroos sẽ không góp mặt tại World Cup 2022 trên đất Qatar. Ảnh: Reuters

Tờ Bild đã sớm dự đoán việc Kroos chia tay tuyển Đức ngay sau thất bại trước Anh. Tờ báo này cũng cho biết Mats Hummels, Thomas Mueller và Ilkay Gundogan là những người có thể tiếp bước ngôi sao sinh năm 1990.

Kroos ra mắt tuyển Đức vào ngày 3/3/2010 ở tuổi 20 trong trận thua 0-1 trước Argentina. Trong 106 trận cho tuyển quốc gia, Kroos ghi 17 bàn, kiến tạo 19 lần. Anh cùng tuyển Đức vô địch World Cup 2014 và được dữ liệu thống kê là cầu thủ hay nhất kỳ cúp thế giới trên đất Brazil.

Tại Euro 2020, Đức của Kroos thi đấu không thành công khi bị loại ở vòng 1/8 dưới tay tuyển Anh trên sân Wembley. Hồi tháng 3, Kroos từng tiết lộ nguyện vọng giải nghệ. Anh nói với RealMadridTV: "Như đã luôn nói, tôi muốn giải nghệ tại Real Madrid. Đó là điều tôi đang cố gắng thực hiện".

Tin mới