Bác sĩ U22 Việt Nam: ‘Quang Hải không bị đa chấn thương’

Bác sĩ Trần Anh Tuấn phủ nhận thông tin cho rằng tiền vệ Nguyễn Quang Hải đang cùng lúc chịu nhiều tổn thương. Nhưng bác sỹ khẳng định, đang cố hết sức để Quang Hải có thể sớm trở lại. Nếu Quang Hải đá được, Ban huấn luyện mới tính chuyện cho vào sân, chứ không thi đấu trong tình trạng gượng ép.

"Chúng tôi đã đưa Quang Hải đi chụp chiếu và làm các xét nghiệm. Kết quả, cậu ấy bị rách đầu dài của cơ nhị đùi trái. Thông tin cậu ấy bị đa chấn thương gồm rách cơ, tổn thương cơ háng, sụn đầu gối là không chính xác", bác sĩ Trần Anh Tuấn khẳng định trước buổi tập hôm nay.

Quang Hải chấn thương sau pha va chạm với trung vệ Irfan ở phút 18, trong trận Việt Nam thắng Singapore 1-0. Sáng hôm sau, thủ quân của Việt Nam được đưa tới bệnh viện tại Manila để kiểm tra. Anh vắng mặt khi Việt Nam hòa 2-2 với Thái Lan ở loạt trận cuối cùng vòng bảng SEA Games 30.

chúng tôi đang cố hết sức để cậu ấy có thể sớm trở lại. Nếu Quang Hải đá được, Ban huấn luyện mới tính chuyện cho vào sân, chứ không thi đấu trong tình trạng gượng ép
Quang Hải cùng các đồng đội đến sân RizalMemorial sáng 6/12.

"Quang Hải cần uống thuốc, kết hợp với vật lý trị liệu như laser điện phân, tập các bài hồi phục", ông Anh Tuấn nói thêm. "Chấn thương rách cơ này cần khoảng 2 tuần để hồi phục. Nhưng, chúng tôi đang cố hết sức để cậu ấy có thể sớm trở lại. Nếu Quang Hải đá được, Ban huấn luyện mới tính chuyện cho vào sân, chứ không thi đấu trong tình trạng gượng ép".

Trong cuộc họp báo sau trận hòa 2-2 với Thái Lan hôm qua, HLV Park Hang-seo cho biết Quang Hải chắc chắn không thể đá bán kết, nhưng nếu đội vào chung kết anh vẫn có thể có cơ hội vào sân.

Việt Nam đứng đầu bảng B với 13 điểm sau 5 trận. Đội sẽ gặp Campuchia tại bán kết, vào ngày 7/12./.

Tin mới