Bắc Triều Tiên nêu điều kiện đàm phán với Donald Trump

Bắc Triều Tiên sẽ tham gia cuộc đàm phán với lãnh đạo Mỹ nếu quan tâm đến việc cải thiện mối quan hệ - Thứ trưởng đầu tiên Bộ Ngoại giao Bắc Triều Tiên Kim Ge Gwan tuyên bố.
Lãnh đạo Triều Tiên và Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Lãnh đạo Triều Tiên và Tổng thống Mỹ Donald Trump.
"Trong trường hợp nếu chính quyền Trump tham gia cuộc đàm phán thượng đỉnh giữa Mỹ và Bắc Triều Tiên với mối quan tâm chân thành trong việc cải thiện quan hệ Mỹ-Hàn, thì chúng tôi sẽ phản ứng tích cực", - Yonhap dẫn lời của thứ trưởng Bắc Triều Tiên.

Tuy nhiên, theo thứ trưởng Kim Ge Gwan, nếu CHDCND Triều Tiên chỉ nghe các yêu cầu về phi hạt nhân hóa thôi, thì Bình Nhưỡng "sẽ không quan tâm đến cuộc đối thoại như vậy".

"Chúng tôi sẽ không có gì ngoài việc xem xét lại khả năng cuộc đàm phán cấp cao sắp tới giữa Bắc Triều Tiên và Hoa Kỳ", - Bộ trưởng nói.

Cuộc đàm phán giữa Donald Trump và lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un dự kiến diễn ra vào ngày 12/6 tại Singapore.

Tin mới