Bài học vì dân

(Baonghean)- Nhiệm kỳ trước, Quốc hội đã phải bãi miễn hai đại biểu đều là doanh nhân. Nhiệm kỳ này vừa mới bầu xong lại một doanh nhân bị bác tư cách đại biểu Quốc hội. Qua đó cho thấy việc chọn doanh nhân giới thiệu bầu đại biểu Quốc hội không hề đơn giản.

- Vừa rồi, ông có theo dõi “phút 89” của Quốc hội?

- Ơ hay, Quốc hội lo công việc cho dân chứ có phải đá bóng đâu mà có phút 89.

- Tôi muốn nói chuyện bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường bị Hội đồng bầu cử Quốc gia bỏ phiếu không công nhận tư cách đại biểu Quốc hội khóa 14 vào “phút 89” trước khi Quốc hội khai mạc kỳ họp thứ nhất.

- Chuyện đó thì ai cũng biết rồi. Trong hai phiên họp liên tiếp, Hội đồng bầu cử Quốc gia đã bỏ phiếu 100% không công nhận tư cách đại biểu Quốc hội của hai người là ông Trịnh Xuân Thanh và bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường. Sai phạm của ông Trịnh Xuân Thanh thì rõ rồi, lãnh đạo một tập đoàn kinh tế nhưng làm thua lỗ hàng nghìn tỷ đồng, sử dụng xe biển xanh không đúng quy định của pháp luật. Sai phạm kéo dài trong nhiều năm nhưng ông Thanh vẫn được bao che để giữ nhiều chức vụ quan trọng và giới thiệu ứng cử viên đại biểu Quốc hội. Còn bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường, một doanh nhân có học vấn và thành đạt, ai cũng nghĩ làm đại biểu Quốc hội là xứng đáng. Ai ngờ đến “phút 89” mới bị phát hiện vi phạm pháp luật, là công dân Việt Nam nhưng mang quốc tịch nước ngoài.

- Sai phạm như hai vị đó thì không công nhận tư cách đại biểu Quốc hội là đúng rồi, có gì mà phải bàn.

- Vấn đề là cần rút bài học kinh nghiệm như thế nào qua hai trường hợp đáng tiếc này.

- Theo ông đó là bài học gì?

- Đối với ông Trịnh Xuân Thanh, đó là bài học về quản lý cán bộ. Nếu Tổng Bí thư không có ý kiến chỉ đạo và Ủy ban kiểm tra Trung ương không vào cuộc thì sai phạm của ông Thanh vẫn được nhóm lợi ích bao che, ông vẫn nghiễm nhiên là đại biểu Quốc hội. Đối với bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường, đó là bài học về giới thiệu doanh nhân làm đại biểu của dân. Nhiệm kỳ trước, Quốc hội đã phải bãi miễn hai đại biểu đều là doanh nhân. Nhiệm kỳ này vừa mới bầu xong lại một doanh nhân bị bác tư cách đại biểu Quốc hội. Qua đó cho thấy việc chọn doanh nhân giới thiệu bầu đại biểu Quốc hội không hề đơn giản.

- Theo ông, để không chọn nhầm người giới thiệu bầu đại biểu Quốc hội thì cần tổng kết những bài học gì?

- Có nhiều bài học cần tổng kết nhưng quan trọng nhất bài học vì dân.

Trần Hồng Cơ

TIN LIÊN QUAN

Tin mới