Bãi rác dưới chân cầu Rộ được “giải cứu” thành sân bóng chuyền

(Baonghean.vn) - Sau khi Báo Nghệ An điện tử đăng tin “Rác thải ngập bãi sông Lam đoạn qua Thanh Chương”, phản ánh tình trạng “Sông Lam, đoạn qua cầu Rộ, xã Võ Liệt bị người dân biến thành nơi tập kết rác khổng lồ", Đoàn xã Võ Liệt đã vào cuộc "giải cứu".
Rác thải tràn ngập chân cầu Rộ

Rác thải tràn ngập chân cầu Rộ

(Baonghean.vn) - Hiện nay, ô nhiễm môi trường từ các loại rác thải là vấn đề bức xúc trong quần chúng nhân dân. Tuy vậy, nhiều địa phương vẫn chưa có quy hoạch bãi rác thải, để rác tràn lan gây ô nhiễm cho môi trường, nguồn nước, trong đó có điển hình như xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương.

Ngày 18/3, Đoàn xã Võ Liệt đã phối hợp cùng Trường THPT Đặng Thúc Hứa tổ chức Ngày Chủ nhật xanh, huy động Hơn 1.300 đoàn viên ra quân thu dọn rác dưới chân cầu Rộ.

Hơn 1.300 đoàn viên ra quân thu dọn rác dưới chân cầu rộ. Ảnh: Diệp Phương
Hơn 1.300 đoàn viên ra quân thu dọn rác dưới chân cầu rộ. Ảnh: Diệp Phương
Anh Nguyễn Văn Hoàng - Bí thư Đoàn xã Võ Liệt chia sẻ: “Để triệt tiêu hoàn toàn điểm đen môi trường tại chân cầu Rộ, các đoàn viên đã dọn sạch và tiêu hủy rác dưới chân cầu, đồng thời xây dựng một sân bóng chuyền tại đây, tạo môi trường lành mạnh, trong lành dưới chân cầu Rộ”.
Sau khi dọn sạch rác thải dưới chân cầu Rộ, các đoàn viên đã hình thành 1 sân bóng chuyền tại đây. Ảnh: Diệp Phương
Sau khi dọn sạch rác thải dưới chân cầu Rộ, các đoàn viên đã hình thành 1 sân bóng chuyền tại đây. Ảnh: Diệp Phương
Hoạt động cũng được đông đảo nhân dân hưởng ứng. Theo thống kê, hiện tại đã có khoảng 30 - 40 hộ dân tham gia ủng hộ mua lưới làm sân bóng, cát xây, kéo điện,…
Rác thải ngập bãi sông Lam đoạn qua Thanh Chương

Rác thải ngập bãi sông Lam đoạn qua Thanh Chương

(Baonghean.vn) - Sông Lam, đoạn qua cầu Rộ, xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương (Nghệ An) bị người dân biến thành nơi tập kết rác thải. Nếu tình trạng này không được xử lý, nguồn nước sông Lam sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Tin mới