Bali: Cá mập dài 2 mét tấn công khách du lịch

Một du khách Mỹ bị cá mập dài 2 mét tấn công khi đang lướt sóng trên biển Bali vào ngày 25/4 vừa qua. Đây không phải là lần đầu tiên cá mập tấn công khách du lịch ở bãi biển nổi tiếng này.

    Bali được mệnh danh là thiên đường lướt sóng. Ảnh minh hoạ
    Bali được mệnh danh là thiên đường lướt sóng. Ảnh minh hoạ

    Ryan Boarman, ngoài 20 tuổi, được đưa đến bệnh viện phía tây đảo Bali do bị cá mập tấn công trong lúc đang lướt sóng. Tiến sĩ Ni Gusti Ayu Made Sri Pujarini, người điều trị cho Boarman tại bệnh viện cho biết anh vẫn giữ được tỉnh táo khi đưa đến đây.

    Pujarini cũng cho biết Boarman đã trải qua một cuộc phẫu thuật khẩn cấp trước khi chuyển lên bệnh viện lớn hơn ở Denpasar, trung tâm Bali.“Boarman kể anh đã nhìn thấy một con cá mập dài 2 mét ngay trước khi cảm thấy đau”, bác sĩ Pujarini nói với AFP. “Vết thương trên cánh tay đúng là do bị cá mập cắn, có thể nhìn thấy qua vết răng”.

    Twiggy Van Ryan, một người Australia chứng kiến vụ tai nạn, đã miêu tả cảnh Boarman sau khi bị tấn công. “Vết thương khá nặng và sâu, dài khoảng 10 cm, ở cả hai mặt của khuỷu tay như thể nó đã nằm trọn trong miệng con cá mập vậy. Vết cắn còn trở nên nghiêm trọng hơn do bị cá mập dùng răng kéo mạnh cánh tay lại”, anh nói. Ryan cũng là người giúp Boarman băng bó và đưa anh tới bệnh viện.

    Biển Bali là điểm lướt sóng nổi tiếng thế giới. Từ năm 2010 đến năm 2012, Bali đã ghi nhận ít nhất 4 trường hợp người nước ngoài bị cá mập tấn công trên bãi biển du lịch nổi tiếng này.

    Theo VNE

    TIN LIÊN QUAN

    Tin mới